Tin mới vụ 2 phường ở Biên Hòa kêu gọi dân test nhanh COVID-19 trả phí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND phường Long Bình Tân và phường Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã đính chính, điều chỉnh các văn bản do 2 phường này quy định trong việc kêu người dân phải thực hiện test nhanh COVID-19.

Ngày 19/7, UBND phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà cho biết đã ra văn bản mới đính chính lại văn bản kêu gọi toàn dân trong phường đi xét nghiệm tầm soát COVID-19 có trả phí.

Theo đó, 2 ngày sau khi ra văn bản “hỏa tốc” yêu cầu toàn bộ người dân toàn phường thực hiện xét nghiệm COVID-19 có trả phí ở phòng khám tư do UBND phường giới thiệu, UBND phường Long Bình Tân có văn bản mới đính chính lại với nội dung : “Nhằm giúp cho ngành y tế phát hiện sớm các trường hợp bị nhiễm COVID-19 để khoanh vùng, dập dịch dề nghị ban lãnh đạo phòng chống dịch, ban lãnh đạo các khu phố thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn phường biết, ai quan tâm đến sức khỏe, có nhu cầu thì đăng ký xét nghiệm".

Tin mới vụ 2 phường ở Biên Hòa kêu gọi dân test nhanh COVID-19 trả phí ảnh 1

UBND phường Long Bình Tân đã xin lỗi dân và giải thích “văn bản ban hành trước đó do ý tứ câu từ chưa được đầy đủ đã gây hiểu nhầm trong cán bộ và nhân dân”.

Trước đó ngày 18/7, UBND phường Hóa An (TP Biên Hòa) ra thông báo quy định: "Người dân có nhu cầu ra khỏi nhà để mua hàng hoá, nhận hàng tiếp tế bắt buộc phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính gần nhất 3 ngày"

Tin mới vụ 2 phường ở Biên Hòa kêu gọi dân test nhanh COVID-19 trả phí ảnh 2

Ngay sau đó, nhiều ý kiến phản ứng với quy định lạm quyền, làm khó người dân của chính quyền phường này. Sau vài giờ phát hành, UBND phường Hóa An đã phải điều chỉnh bỏ quy định buộc người dân phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.