Tin chiều 29/7: Arsenal sẽ bạo chi để mua tiền đạo

HLV Wenger sẽ mua thêm tiền đạo trong thời gian tới.
HLV Wenger sẽ mua thêm tiền đạo trong thời gian tới.
TPO - Barcelona chỉ tốn 19,3 triệu euro mua Neymar. Adidas gián tiếp thừa nhận M.U đã có Pogba. Thầy cũ khuyên Pogba trở về M.U. Martial 'mặt lạnh như tiền' khi tập luyện cùng Ibra. Klopp cảnh cáo Sakho. Drogba lại khiến Arsenal gặp... "ác mộng".
Wenger xác nhận Arsenal sẽ bạo chi để mua tiền đạo. Phát biểu sau chiến thắng 2-1 của Arsenal trước MLS All-Star, HLV Arsene Wenger thừa nhận, hàng công “Pháo thủ” vẫn chưa thể hoạt động trơn tru và trong thời gian tới, ông và lãnh đạo đội bóng sẽ ngồi lại để xem xét phương án mua một tiền đạo mới thật chất lượng. Hiện có tin Arsenal sẵn sàng đầu tư 35 triệu bảng để mua Alexandre Lacazette từ Lyon.
Barcelona chỉ tốn 19,3 triệu euro mua Neymar. Phó Chủ tịch thứ 5 đồng thời là quan chức phụ trách tài chính của Barcelona, Susana Monje cho biết, số tiền chuyển nhượng thực tế đội chủ sân Nou Camp bỏ ra để chiêu mộ Neymar từ Santos chỉ có 19,3 triệu euro. Ông khẳng định, phần còn lại được chuyển đổi thành lương và những khoản phụ phí khác.
Adidas gián tiếp thừa nhận M.U đã có Pogba. Trong đoạn quảng cáo mới đây, Adidas đã gián tiếp thừa nhận M.U sẽ sở hữu Paul Pogba. Trước đó, trang mạng xã hội chính thức của nhãn hiệu xe Chevrolet cũng đặt chế độ theo dõi trang Instagram cá nhân của tiền vệ người Pháp. Hai ngày nay xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, Juventus đã đồng ý bán Pogba cho M.U với giá 112 triệu bảng.
Thầy cũ khuyên Pogba trở về M.U. Ông Mohamed Chacha - người từng huấn luyện Paul Pogba ở Le Havre (2007-2009) cho rằng, tuyển thủ Pháp nên trở lại M.U nếu muốn phát triển sự nghiệp đỉnh cao. Theo Chacha, HLV Jose Mourinho sẽ “mài dũa” Pogba thành “viên ngọc sáng”. Trong quá khứ, tiền vệ 23 tuổi từng có 3 năm chơi bóng ở “Quỷ đỏ” (2009-2012).
Martial 'mặt lạnh như tiền' khi tập luyện cùng Ibra. Suốt cả buổi tập đầu tiên cùng người đồng đội mới là Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial giữ khuôn mặt lạnh như tiền. Có lẽ tiền đạo người Pháp vẫn còn cay cú chuyện bị cướp mất chiếc áo số 9. Trước đó, Ban huấn luyện M.U đã trao áo số 11 cho Martial và chuyển áo số 9 cho Ibra.
Klopp cảnh cáo Sakho. HLV Jugren Klopp của Liverpool tiết lộ, ông đã để cậu học trò Mamadou Sakho kết thúc sớm chuyến du đấu tại Mỹ do thái độ ngông cuồng và làm việc không nguyên tắc. Đồng thời, chiến lược gia người Đức khẳng định sẽ cho trung vệ 26 tuổi “mãi đũng quần” trên băng ghế dự bị nếu không chịu thay đổi tính nết.
Fabregas triệt hạ cầu thủ Liverpool, HLV Conte xin lỗi. Chứng kiến cậu học trò Cesc Fabregas có pha vào bóng ác ý đối với Ragnar Klavan của Liverpool và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, HLV Antonio Conte đã phải lên tiếng xin lỗi hộ ngay sau khi trận đấu khép lại. Conte khẳng định, ông rất tiếc trước pha vào bóng của Fabregas, nhưng nhấn mạnh học trò của mình không có ý.
Drogba lại khiến Arsenal gặp... "ác mộng". Didier Drogba đã lập công khi MLS All-Stars (Các ngôi sao MLS) đá giao hữu với Arsenal, thế nhưng điều đó là không đủ để giúp tiền đạo này và các đồng đội nở nụ cười. “Pháo thủ” đã chơi tốt hơn và thắng chung cuộc 2-1 nhờ các pha lập công của Joel Campbell và Chuba Akpom. Được biết trong quá khứ, Drogba rất có duyên ghi bàn vào lưới Arsenal (15 bàn/17 lần đối đầu).
Valencia “đại hạ giá” 50% với mục tiêu của Arsenal. Arsenal vừa được “bật đèn xanh” trong thương vụ Shkodran Mustaf khi CLB chủ quản Valencia CLB tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu đối tác nào chồng đủ 25 triệu bảng. Con số này bằng phân nửa so với mức phí giải phóng hợp đồng của trung vệ người Đức (50 triệu bảng).
Bửu Ngọc tiếp tục “trả giá” vì pha triệt hạ Duy Long. BTC giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam vừa cho hay, thủ thành Bửu Ngọc sẽ bị loại khỏi giải thưởng năm nay, sau pha vào bóng mang tính triệt hạ mà cầu thủ này nhằm vào đầu gối của Duy Long bên phía Sài Gòn FC. Trước đó, Bửu Ngọc cũng đã bị VFF treo giò 4 trận và nộp phạt 15 triệu đồng.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.