BẢN TIN Thể thao: Wenger 'đại phẫu' hàng công Arsenal

Arsenal muốn có cả Riyad Mahrez và Alexandre Lacazette.
Arsenal muốn có cả Riyad Mahrez và Alexandre Lacazette.
TPO - Scholes cảnh báo Ibrahimovic. Ở lại Barca, Mascherano sẽ nhận 10 triệu euro/mùa. Real Madrid nhận tin “sét đánh” từ Ronaldo. Real Madrid lại bị nẫng tay trên. Everton bất ngờ có sao người Bỉ. Marseille thay Batshuayi bằng… em trai. Bayern  Munich nói không với chuyển nhượng.
Wenger chi 75 triệu bảng “đại phẫu” hàng công Arsenal. HLV Arsene Wenger vừa quyết định “dốc hầu bao” 75 triệu bảng nhằm chiêu mộ tiền vệ Riyad Mahrez (Leicester City) và tiền đạo Alexandre Lacazette (Lyon) ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trước đó, Arsenal đã đón 3 tân binh gồm Granit Xhaka, Takuma Asano và Rob Holding.
Scholes cảnh báo Ibrahimovic. Cựu tiền vệ Paul Scholes vừa lên tiếng cảnh báo tân binh Zlatan Ibrahimovic khi cho rằng, Premier League không phải là đấu trường dễ ghi bàn như Ligue 1, La Liga hay Serie A. Ngày 1.7 vừa qua, tiền đạo 34 tuổi chính thức gia nhập M.U bằng bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
Ở lại Barca, Mascherano sẽ nhận 10 triệu euro/mùa. Trước sự chèo kéo của Juventus, Barca đang nỗ lực giữ chân cầu thủ đa năng Mascherano ở lại sân Nou Camp. Cụ thể, Giám đốc kỹ thuật Robert Fernandez đang nỗ lực thuyết phục Mascherano gia hạn hợp đồng để ở lại đến năm 2020 cùng mức lương khá hậu hĩnh, 10 triệu euro/mùa.
Real Madrid nhận tin “sét đánh” từ Ronaldo. Đích thân tiền đạo Ronaldo của Real Madrid vừa khẳng định rằng, anh không thể góp mặt ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla vào rạng sáng ngày 10/8 (giờ Việt Nam) do chấn thương diễn biến phức tạp. Trong trận chung kết EURO 2016, Ronaldo đã dính chấn thương nặng ở đầu gối.
Real Madrid lại bị nẫng tay trên. Sau Andre Gomes (về Barcelona), Real Madrid lại để tuột mất một mục tiêu khác là Gabriel Jesus. Man City là đội vượt mặt họ lần này, khi cuộc nói chuyện với HLV Pep Guardiola đã kéo theo quyết định của cầu thủ trẻ về việc rời Palmeiras vào tháng 1.2016 với giá 32 triệu euro.
Everton bất ngờ có sao người Bỉ. Mặc dù được nhiều CLB tên tuổi để ý như Chelsea, Inter Milan hay Napoli nhưng có thể điểm đến sắp tới của Axel Witsel sẽ là Everton. Đội chủ sân Goodison Park đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 25,1 triệu bảng mà đội bóng nước Nga Zenit St. Petersburg đưa ra dành cho tiền vệ người Bỉ đã chơi khá tốt ở Euro 2016.
Xabi Alonso mách nước cho Guardiola. Tiền vệ Xabi Alonso của Bayern Munich cho rằng, HLV Pep Guardiola cần phải tập thích ứng với môi trường làm việc ở Anh mới mong mang vinh quang về cho Man City. Theo Alonso, Premier League rất khác Bundesliga và La Liga. Trong quá khứ, Alonso từng có 6 năm khoác áo Liverpool.
Marseille thay Batshuayi bằng… em trai. Sau khi để tiền đạo Michy Batshuayi sang Chelsea với giá 31,5 triệu bảng (38 triệu euro), CLB Marseille đã thế chỗ anh trên hàng công của mình bằng chính em trai của tuyển thủ người Bỉ là Aaron Leya Iseka. Cầu thủ 18 tuổi đến theo dạng cho mượn 1 năm từ Anderlecht.
Lacazette là mục tiêu số 1 của Napoli. Với mục tiêu tìm chân sút thay thế Gonzalo Higuain, CLB Napoli đã lên một danh sách các tiền đạo tên tuổi, nhưng Alexandre Lacazette của Lyon được đặt ở vị trí số 1. Lyon định giá cầu thủ 25 tuổi này ở mức 60 triệu euro. Các lựa chọn khác của Napoli là Carlos Bacca, Nikola Kalinic và Karim Benzema.
Bayern Munich nói không với chuyển nhượng. HLV Carlo Ancelotti khẳng định, Bayern Munich sẽ không chiêu mộ thêm bất cứ cầu thủ nào trên hàng công, bất chấp sự ra đi của Mario Goetze và chấn thương liên miên của Arjen Robben. Theo nhà cầm quân người Italia, ông hài lòng với đội hình hiện tại của “Hùm xám” xứ Bavaria.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.