Tìm thấy thi thể nghi can vụ 'cô gái chết lõa thể trong nhà nghỉ'

Xác nam giới tìm thấy ở Nam Định được cho có điểm giống Lê Xuân Tư, nghi can liên quan đến vụ cô gái chết lõa thể trong nhà nghỉ ở Hà Nội.

Chiều 24/9, trên sông Ninh Cơ đoạn qua địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), người dân phát hiện một thi thể nam giới khoảng hơn 30 tuổi.

Một cán bộ công an tỉnh Nam Định cho biết, thời điểm được phát hiện, trên người đàn ông xấu số không có dấu vết tác động ngoại lực.

Từ hình ảnh công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) gửi đi trước đó về việc cần tìm một người đàn ông tên Lê Xuân Tư (34 tuổi, ở Phú Thọ) nghi có liên quan đến vụ xác chết lõa thể trong nhà nghỉ, vị cán bộ nhận định khả năng nạn nhân trên sông chính là anh ta. "Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn phải chờ kết luận pháp y để làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân tử vong", nguồn tin nói.

Trước đó, tối 16/9, nhân viên một nhà nghỉ trên đường Phạm Tuấn Tài phát hiện chị Trần Hoài Ly (33 tuổi) chết lõa thể tại phòng 102. Trên cổ nạn nhân có vết bầm tím nghi bị bóp cổ. Cạnh đó là chất bột và chai dung dịch lạ nghi bả chuột. Ly được xác định đi vào nhà nghỉ này cùng Lê Xuân Tư.

Theo Nguyễn Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.