Tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng quên mình cứu học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi

Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Sau hơn hai ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Văn Phó, người đã dũng cảm quên mình cứu học sinh đuối nước tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).
Chiều 22/2 trao đổi với PV, ông Võ Minh Chính- Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Phó (SN 1978, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi) là bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê mất tích sau khi lao ra biển cứu học sinh bị đuối nước.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày (22/2), lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Phó tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m.

Được biết, trong hai ngày qua, lực lượng cứu nạn đã dùng nhiều phương tiện như ca nô, mô tô nước, ghe thuyền và bay Flycam để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do sóng to nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. 

Theo ông Chính, hoàn cảnh gia đình anh Phó hết sức khó khăn. Địa phương sẽ báo cáo sự việc để thành phố, tỉnh khen thưởng cho anh và kêu gọi mọi người giúp đỡ cho gia đình.
Tìm thấy thi thể bảo vệ nhà hàng quên mình cứu học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi ảnh 1       Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm học sinh Nguyễn Trần Gia Khang đang mất tích. - Ảnh: Nguyễn Ngọc
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 20/2, tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), có một nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) rủ nhau ra tắm biển. Trong lúc đang tắm thì em Nguyễn Trần Gia Khang (SN  2005) bị sóng lớn cuốn ra xa. Thấy vậy, anh Phó ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên anh cũng bị đuối nước theo. Hiện lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm học sinh Nguyễn Trần Gia Khang mất tích.
MỚI - NÓNG