Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân chết đuối trên biển Quảng Ngãi

 Nhiều nhóm thanh, thiếu niên ở Quảng Ngãi tắm biển đầu năm không may rơi vào khu vực nước xoáy và gặp nạn. Lực lượng cứu hộ tìm thấy hai nạn nhân, còn lại một người vẫn mất tích.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi), cho biết 6h sáng 20/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Võ Duy Thắng (16 tuổi, huyện Nghĩa Hành) dạt vào bờ. 

"Công an, dân quân tự vệ địa phương tìm thấy thi thể em Thắng trôi dạt vào bờ, cách vị trí gặp nạn 500 m về phía nam bãi biển Mỹ Khê. Cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng", ông Thảo cho biết. 

Trước đó, chiều 19/2 (mùng 4 Tết), 3 người tắm biển ở Mỹ Khê không may đi vào khu vực nước xoáy và bị sóng cuốn. Lực lượng cứu hộ cứu sống 2 người và đưa đi cấp cứu, riêng em Thắng mất tích đến sáng nay mới tìm thấy thi thể. 

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân chết đuối trên biển Quảng Ngãi ảnh 1 Bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) đông nghẹt những ngày đầu năm. Ảnh: Minh Hoàng.

Cũng trong sáng nay, tại huyện Mộ Đức, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Lê Chí Phước (22 tuổi), trôi dạt cách vị trí gặp nạn 2 km về phía nam, thuộc vùng biển xã Đức Phong. Phước là chiến sĩ nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đội cảnh sát vũ trang (Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, ngụ xã Đức Phong) vẫn còn mất tích trên biển.

Trước đó, chiều 18/2 (mùng 3 Tết), hai anh em ruột  Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, ngụ xã Đức Phong) đến bãi biển Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh tắm, thì rơi vào vực nước xoáy và gặp nạn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Phước lao xuống biển cứu hai người. Sau đó, anh Phước cùng hai nạn nhân bị sóng lớn nhấn chìm. Tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ vớt được anh Hoàng nhưng nạn nhân qua đời trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.