Tìm thấy tảng bơ 2000 năm ở đầm lầy Ireland

Tìm thấy tảng bơ 2000 năm ở đầm lầy Ireland
TPO - CNN hôm 15/6 đưa tin, một tảng bơ khoảng 2.000 năm tuổi, nặng 10kg được vừa tìm thấy ở độ sâu gần 4m ở gần thị trấn Drakerath, cách Dublin 80km về phía bắc.

Theo CNN, tảng bơ được Jack Conaway - một người khai thác than bùn tại đầm lầy Emlagh ở Ireland phát hiện, có mùi giống pho mát và vẫn có thể ăn được.

Theo các chuyên gia, vì đầm lầy có nhiệt độ thấp, nồng độ oxy tốt và môi trường giàu axit nên điều kiện bảo quản ở đầm lầy không khác gì cái tủ lạnh, do vậy mà tảng bơ vẫn được bảo quản tốt.

Tìm thấy tảng bơ 2000 năm ở đầm lầy Ireland ảnh 1  Jack Conaway đã đưa tảng bơ tới Bảo tàng quận Cavan
Đây không phải là lần đầu tiên một tảng bơ cổ được tìm thấy. Trong năm 2013, một người làm cỏ tại quận Offaly cũng đã tìm thấy một thùng lớn chứa 45 kg bơ khoảng 5000 năm tuổi ở một đầm lầy.

Theo thông tin từ Bảo tàng quận Cavan, trong thời trung cổ, bơ là một sản phẩm cao cấp được sử dụng như tiền để trả tiền thuế hay tiền cho thuê, vay mượn.

MỚI - NÓNG