Tìm thấy nạn nhân thứ tư

Tìm thấy nạn nhân thứ tư
TPO - Đến gần 12 giờ ngày 15-3, sau những nỗ lực rất lớn từ phía cơ quan chức năng và nhân dân tỉnh Đăk Nông, nạn nhân thứ 4 chìm xuồng hôm 13 -3 trên sông Krông Nô.

 > Chìm xuồng, sáu người trong đoàn kỹ sư thiệt mạng

Nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp tục dù trời đã về tối
Nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp tục dù trời đã về tối.

Nạn nhân được tìm thấy là anh Nguyễn Hoàng Huyên (SN 1974, trú huyện Cư Kuin - Đăk Lăk)- Giám đốc kinh doanh chi nhánh Đăk Lăk của Công ty Dekalb Việt Nam, đã được tìm thấy cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 1,5km.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13-3, chiếc thuyền chở đoàn kỹ sư của Cty TNHH Dekalb Việt Nam chuyên cung cấp giống và vật tư nông nghiệp 11 người do ông Nguyễn Hoàng Huyên làm trưởng đoàn đi thực tế tại các ruộng ngô do Cty cung cấp cây giống để tìm hiểu, khi thuyền còn cách bờ khoảng 3m (thuộc địa phận thôn Nam Ninh, xã Nâm N’Dir, huyện Krông Nô) thì nước tràn vào thuyền, những người ở trên hoảng loạn, thuyền chao đảo rồi chìm làm 6 người chết và mất tích đều trú tại tỉnh Đăk Lăk gồm: Nguyễn Hoàng Huyên (SN 1974), Hoàng Thị Kim Nhã (SN 1987) cùng trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin; Phạm Trần Nguyễn Đàm (SN 1986) trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’ga; Lê Trung Thành (SN 1989) ở xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’ga; Phùng Quốc Huy (SN 1985) ở huyện Cư Kuin; Trần Thị Kim Hằng ở xã Ea Uy, huyện Krông Păk

Ông Lê Đức Cường, phó chủ tịch xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, Đăk Nông, cho biết, trong đêm 14-3, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng hàng chục người dân đã thức đến 2 giờ sáng để tìm kiếm các nạn nhân.

Đầu buổi sáng 15-3, lực lượng tìm kiếm đã lên đến khoảng 200 người. Ngoài số người được tỉnh, huyện điều động thêm, người dân vùng lân cận cũng đã tự nguyện góp công, thuyền máy các loại; nhiều thợ lặn đã được người nhà nạn nhân thuê đến, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm xuôi theo sông khoảng 7km nhưng mọi nỗ lực vẫn gần như vô vọng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch huyện Krông Nô, cho biết, để động viên các gia đình nạn nhân, huyện đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo cho huyện chủ động trong việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân khi cần thiết, báo cáo tỉnh sau.

Cũng theo ông Lộc, ngay trong chiều 14-3, ông đã ký công văn gửi Tổng công ty Điện lực Việt Nam đề nghị ngừng xả nước cho đến khi việc tìm kiếm hoàn tất.

Đại điện Công ty Dekalb Việt Nam, ông Đinh Xuân Sơn cho biết, trong các ngày 14 và 15-3, đơn vị đã cử đại diện đến các gia đình đã tìm được xác người thân để chia buồn, động viên, đồng thời giúp đỡ họ trong việc tang lễ.

“Đối với nhân viên Công ty, đơn vị sẽ có chế độ hỗ trợ theo quy định. Số người còn lại chúng tôi cũng sẽ có sự hỗ trợ để động viên thỏa đáng. Tuy nhiên trước mắt việc quan trọng hơn là tìm kiếm người nên đơn vị chúng tôi vẫn chưa thực hiện việc này”- ông Sơn nói.

Đến cuối ngày 15-3, thi thể các nạn nhân còn lại là Lê Trung Thành và Trần Thị Kim Hằng vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Ngô Xuân Lộc cho biết, do số người tham gia tìm kiếm đã mệt mỏi nên trong chiều tối 15-3, huyện đã cho đổi người đồng thời bổ sung thêm đèn, móc sắt để thực hiện việc tìm kiếm trong đêm.

“Hiện mực nước sông đã giảm đáng kể, nhiều nơi phía dưới điểm xảy ra tai nạn đã gần như khô cạn nên hi vọng hết đêm nay, thi thể những nạn nhân cuối cùng sẽ được tìm thấy”- ông Lộc cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.