Tìm thấy hố chôn tập thể chiến binh Viking

Tìm thấy hố chôn tập thể chiến binh Viking
TPO - Các nhà khảo cổ đến từ Đại học Oxford (Anh) vừa tìm thấy một hố chôn tập thể có chứa hàng chục bộ xương của chiến binh Viking tại Weymouth, Dorset (vương quốc Anh).

> Cảnh sát Mỹ điều tra hố chôn tập thể 30 người

Hố chôn tập thể những chiến binh mới được phát hiện
Hố chôn tập thể những chiến binh Viking mới được phát hiện.

Hố chôn có 51 hộp sọ cùng hàng trăm mảnh xương của cơ thể. Điều đặc biệt là hộp sọ và xương chôn tách biệt nhau chứ không nằm sát nhau theo bộ phận từng người. Những hộp sọ này không còn nguyên vẹn mà có dấu hiệu của những vết chém bằng dao sắc, nhiều hàm răng bị gãy.

Hàm răng thiếu răng
Họ bị bẻ răng trước khi chết.

Phân tích kỹ những hàm răng này, các chuyên gia xác định, đây là hài cốt của những người đàn ông đã tham gia vào cuộc chiến khốc liệt với người Anglo- Saxons. Trước khi bị giết, những chiến binh này đều bị bẻ gãy hai chiếc răng. Đấy là lý do mà hàm răng nào cũng bị thiếu ít nhất hai chiếc.

Tìm thấy hố chôn tập thể chiến binh Viking ảnh 3

Nhà khảo cổ Steve Wallis (hội đồng khảo cổ Dorset) cho biết: Đây là những chiến binh chiến đấu vào thời kỳ cuộc chiến tàn bạo của người Anglo- Saxon diễn ra vào những năm 970- 1025 tại Anh. Các chiến binh đều bị bẻ răng trước khi bị giết chết.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG