Tìm thấy balô của bé gái Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Các nhà điều tra tại hiện trường ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, nơi thi thể Linh được tìm thấy. Ảnh: Asahi
Các nhà điều tra tại hiện trường ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, nơi thi thể Linh được tìm thấy. Ảnh: Asahi
Chiếc balô đi học của Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy ở một bờ sông cách nơi phát hiện thi thể của cô bé 10 km.

Theo Japan Times, các nhà điều tra phát hiện chiếc balô học sinh dọc bờ sông Tone ở thành phố Bando, tỉnh Ibaraki hôm 27/3. Địa điểm này cách con kênh ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, nơi thi thể Linh được tìm thấy, hơn 10 km về phía tây bắc.

Hôm qua, cha của Linh đã xác nhận đây chính là balô của con gái ông.

Cảnh sát cũng tìm thấy một số áo quần bé gái cách bờ sông trên khoảng 500 mét và đang xác minh xem liệu chúng có phải của Linh hay không.

Người dân ở thành phố Bando được yêu cầu cung cấp thông tin cho giới chức nếu phát hiện bất kỳ người nào khả nghi. Các camera an ninh đang được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm kiếm chiếc xe mà hung thủ được cho là đã sử dụng.

Bé gái người Việt mất tích sau khi rời khỏi nhà đi học một mình sáng 24/3. Hai ngày sau, một người đàn ông đi câu cá phát hiện thi thể em không mặc quần áo bên một kênh nước. 

Cảnh sát xác nhận Linh qua đời do bị siết cổ đến ngạt thở trong khoảng thời gian từ sáng 24 đến tối 25/3. Hung thủ được cho là đã ra tay tại địa điểm khác trước khi vứt thi thể nạn nhân bên kênh.

Từ hai tháng trước, trên đường đi học, Linh đã nhìn thấy một người lạ khả nghi và rất sợ hãi. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang liên lạc chặt chẽ với cảnh sát nước này trong việc điều tra vụ án. Đại sứ quán cũng sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể em về nước như nguyện vọng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.