Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thí sinh Trịnh Ánh Tuyết đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để đoạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch” năm 2022 .
Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 1

Thí sinh trình diễn trang phục áo Đoàn. - Ảnh: Minh Trung

Hội thi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch do Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức đã trải qua hành trình gồm các vòng thi vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tích.

Tham dự có ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh; cùng với sự góp mặt đặc biệt của 2 giám khảo khách mời là Á hậu 2 – Siêu mẫu thế giới 2018 H’ăng Niê và Nhà thơ - Nhà thiết kế Huệ thi.

Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 2

Khi đến với đêm chung kết hội thi, các thí sinh đã trải qua Vòng sơ khảo, Vòng Bán kết, tham gia hoạt động cộng đồng và các phần thi phụ. Các cô gái trong Top 12 thí sinh xuất sắc nhất đã nỗ lực, phấn đấu hết mình khi thực hiện các thử thách, yêu cầu từ ban giám khảo và giành số điểm cao tiến thẳng vào vòng chung kết.

Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 3

Nhà thơ – Nhà thiết kế Huệ thi.

Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục áo đoàn, trang phục áo dài của Nhà thơ – Nhà thiết kế Huệ thi và trang phục dạ hội. Các thí sinh sẽ thuyết phục Ban giám khảo bằng tài năng và sự duyên dáng của mình để trở thành Top 5 thí sinh xuất sắc tiến vào phần thi ứng xử nhằm chinh phục danh hiệu Hoa khôi.

Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 4

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau (áo xanh) cùng Nhà thiết kế Huệ thi tặng Hoa cho Á khôi 1. Ảnh: Minh Trung

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, Hội thi thanh niên Cà Mau tài năng thanh lịch không chỉ là cuộc thi về sắc đẹp mà là một hành trình dài trải nghiệm cho các nữ thanh niên Cà Mau, ở đó vẻ đẹp về trí tuệ, vẻ đẹp về tâm hồn, về thể lực sẽ được toả sáng. Đồng thời, giúp cho thanh niên hướng đến 5 yếu tố “tâm - thân - trí - mỹ - nhân”.

Bên cạnh đó, Hội thi cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để nữ thanh niên Cà Mau có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Qua đó, kịp thời phát hiện những nhân tố mới tiêu biểu, tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển. “Thông qua hội thi, nhằm giáo dục cho thế hệ thanh niên ý thức, trách nhiệm với quê hương, đất nước, thi đua, góp sức xây dựng quê hương Cà Mau phát triển, phồn vinh”, chị Thắm chia sẻ.

Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 5

Thí sinh Trịnh Ánh Tuyết (váy đỏ) xuất sắc đạt danh hiệu Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch.

Với tinh thần khách quan, công tâm nhằm lựa chọn, đánh giá, tìm kiếm nữ thanh niên có đầy đủ các yếu tố về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và nhan sắc. Ban Tổ chức Hội thi đã trao 4 giải phụ, 2 giải Top 5, 1 giải Á khôi 1, 1 giải Á khôi 2, 1 giải Hoa khôi tổng trị giá giải thưởng lên đến 70.000.000 đồng.

Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 6

Siêu mẫu thế giới 2018 H’ăng Niê cùng Hoa khôi và Á khôi 2. - Ảnh: Minh Trung

Tìm ra Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch ảnh 7

Theo đó, thí sinh Trần Thị Thu Phương đạt giải phụ người đẹp nhân ái, thí sinh Trương Tú Trâm đạt giải phụ người đẹp tài năng, thí sinh Võ Huyền Trân đạt giải phụ người đẹp được yêu thích nhất, thí sinh Trịnh Ánh Tuyết đạt giải phụ người đẹp áo dài, thí sinh Phạm Tú Quỳnh và thí sinh Trần Thị Thanh Ngân đạt giải Top 5, thí sinh Trần Thị Thu Phương đạt danh hiệu Á khôi 2, thí sinh Lê Ngọc Vuông đạt danh hiệu Á khôi 1 và thí sinh Trịnh Ánh Tuyết đã xuất sắc đạt danh hiệu Hoa khôi Thanh niên Cà Mau tài năng, thanh lịch.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.