Tiger Woods bất ngờ thông báo ngày tái xuất

Tiger Woods sẽ trở lại thi đấu tại Hero World Challenge
Tiger Woods sẽ trở lại thi đấu tại Hero World Challenge
TPO - Một tuần sau khi tung cú swing hoàn hảo khiến khán giả mãn nhãn, Tiger Woods bất ngờ thông báo sẽ tái xuất tại giải Hero World Challenge diễn ra từ ngày 30/11-3/12 ở Bahamas.

Thông báo trên được Tiger Woods đưa ra trên trang Twitter cá nhân. Chủ nhân của 14 danh hiệu Major cho biết anh sẽ thi đấu tại giải Hero World Challenge diễn ra từ ngày 30/11-3/12 ở Albany, Bahamas.  

Hero World Challenge là một sự kiện không chính thức của PGA Tour và do Quỹ Tiger Woods tài trợ, quy tụ khoảng 18 golfer hàng đầu thế giới. Woods và Daniel Berger là hai cái tên cuối cùng được xác nhận góp mặt tại giải.

Hồi năm ngoái, Wood đã trở lại thi đấu ở sự kiện này, sau 16 tháng vắng mặt. Dù ghi nhiều điểm birdie nhất giải, nhưng golfer 41 tuổi chỉ cán đích ở vị trí thứ 15/17 VĐV.

"Tôi rất vui khi trở lại thi đấu golf tại giải Hero World Challenge. Địa điểm Albany là nơi quá tuyệt vời để cùng thi đấu với các vận động viên đỉnh cao. Tôi muốn cảm ơn tới Pawan Munjal và Hero MotoCorp cho những nỗ lực không ngừng của họ cho giải đấu và quỹ của tôi. Tôi cũng gởi lời tri ân tới người hâm mộ, những người luôn cổ vũ tôi trong suốt thời gian nghỉ vì chấn thương", Woods chia sẻ.

Woods đã không tham gia bất cứ giải đấu nào kể từ khi rút lui khỏi vòng 1 giải Dubai Desert Classic hồi tháng 2 do tái phát chấn thương lưng. Chưa đầy 2 tháng sau, anh trải qua đợt phẫu thuật lưng lần thứ 4 và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải PGA Tour 2016/2017.

Sự kiện golf gần nhất Tiger Woods tham dự là Presidents Cup với vai trò trợ lý cho đội trưởng tuyển Mỹ tham dự giải đấu này. Tại đây, Woods xác nhận rằng anh không chắc chắn về tương lai của mình. Cách đây 2 tuần, người hâm mộ nhận được tin vui khi các bác sĩ thông báo golfer 41 tuổi đang hồi phục sức khoẻ nhanh chóng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.