Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’

0:00 / 0:00
0:00
Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’
TPO - Phần 2 của “Hương vị tình thân” trở nên gay cấn khi xuất hiện Thiên Nga (Việt Hoa), vợ sắp cưới của Long (Mạnh Trường). Cô vốn là cháu gái của bà Liễu (bạn bà Xuân), vốn ăn chơi, trác táng nhưng được bà Liễu đứng sau “quân sư” vào vai gái ngoan để lọt vào hào môn danh giá.

Bà Xuân (Quách Thu Phương) có một nhóm bạn gái chơi chung khá thân thiết, trong đó có bà Sa, bà Nguyệt và bà Liễu. Biết rõ gia thế giàu có của gia đình bà Xuân, hai cậu con trai lại khôi ngô tài giỏi nên trong nhóm ai cũng muốn được kết thông gia với bà Xuân. Thấy bà Sa đã gả thành công con gái Khánh Thy cho bà Xuân, bà Liễu cũng nhanh chóng mai mối cô cháu gái Thiên Nga cho Long, cậu con trai đầu của bà Xuân. Thiên Nga vốn dĩ là cô gái ăn chơi, trác táng, thích đi bar bay lắc, nhậu nhẹt, hội hè… nhưng có lợi thế là xinh đẹp, ngoại hình ưa nhìn.

Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’ ảnh 1

Bà Liễu là bạn thân của bà Xuân, đồng thời là cô của Thiên Nga.

Dưới sự tư vấn tỉ mỉ đường đi nước bước của bà Liễu, Thiên Nga giả vờ đóng vai một tiểu thư khuê các, ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng cư xử dịu dàng, thanh lịch trước mắt Long và gia đình bà Xuân. Vậy là, cứ ban đêm thì ăn mặc hở hang đi bar uống rượu, ban ngày, Thiên Nga lại mặc váy trắng dịu dàng đọc sách. Mỗi lần có vấn đề gì, Thiên Nga lại tìm đến bà Liễu để báo cáo tình hình và nhận sự tư vấn, nhờ thế, màn kịch của hai cô cháu hoàn hảo đến mức che mắt được tất cả các thành viên trong gia đình Long. Ngay lập tức, “hồ sơ” về bà cô “trùm cuối” này cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng đào xới.

Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’ ảnh 2

Nhờ sự quân sư của bà Liễu mà Thiên Nga (Việt Hoa) đã diễn xuất sắc vai gái ngoan trước mặt gia đình Long.

Hóa ra, bà Liễu không hề xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Thủ vai nhân vật này chính là nữ diễn viên Phùng Khánh Linh, từng vào vai Linh, bạn thân của Thư (Bảo Thanh) trong phim “Về nhà đi con”. Khán giả cứ ấn tượng mãi cô “bạn thân quốc dân” luôn mạnh mẽ, bênh vực bạn với màn chửi thẳng mặt tiểu tam không trượt phát nào.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1982, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Trước “Hương vị tình thân” và “Về nhà đi con”, Khánh Linh còn góp mặt trong nhiều dự án phim như “Những tầng cao nghiệt ngã”, “Phía trước là bầu trời”, “Chuyện trầu cau”, “Sắc màu phái đẹp”, “Góc phố muôn màu”… Đa phần các vai diễn của cô đều mang tính hài hước, mang lại những giây phút sảng khoái cho khán giả. Dù chỉ đóng tuyến nhân vật phụ nhưng ở mỗi vai diễn, cô đều thể hiện trọn vẹn nhân vật và tạo được những dấu ấn rất riêng. Nữ diễn viên chia sẻ, ngay từ khi còn đi học, cô đã được giao các vai hài hước, đanh đá,.. mang lại tiếng cười cho khán giả. Biệt danh "Linh nhắng" cũng ra đời từ những vai diễn như vậy.

Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’ ảnh 3

Phùng Khánh Linh chia sẻ ảnh chụp chung với Quách Thu Phương và Hoàng Yến hậu trường phim "Hương vị tình thân".

Thời gian này, Khánh Linh cũng xuất hiện trong bộ phim “Mặt nạ hạnh phúc” phát sóng trên kênh SCTV6-FIM360, cùng với dàn diễn viên tên tuổi như NSND Trung Anh, NSND Mạnh Cường, NSƯT Chiều Xuân, Phạm Ngọc Anh, Đình Tú, Trọng Lân… Trong phim, cô vào vai người giúp việc ghê gớm, âm mưu, thủ đoạn, sẵn sàng hãm hại bà cụ 80 tuổi với những màn hành hạ tinh thần đầy ma mị. Mặc dù vẫn chỉ là vai phụ nhưng Khánh Linh nhận được nhiều lời khen về diễn xuất cho vai diễn này.

Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’ ảnh 4

Mặc dù có duyên với vai phụ nhưng Phùng Khánh Linh vẫn để lạ dấu ấn trong lòng khán giả.

Được khán giả biết đến nhờ các bộ phim truyền hình nhưng Khánh Linh thú nhận thế mạnh của cô vẫn là sân khấu kịch. Phùng Khánh Linh hiện nay là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Với nét duyên của mình, Khánh Linh cũng ghi dấu ấn qua loạt vai diễn hài trên sân khấu "Gặp nhau cuối năm". Ngoài sở trường chất hài, cô cũng thường xuyên đảm nhận các vai đanh đá, bỗ bã. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng năng lượng nhiệt huyết mà cô mang lại trên sân khấu đã giúp nữ diễn viên ngày càng có chỗ đứng hơn trong làng kịch miền Bắc.

Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’ ảnh 5

Tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng nữ diễn viên vẫn có một tình yêu đặc biệt dành cho sân khấu.

Phùng Khánh Linh tâm sự, mặc dù ở sân khấu kịch còn nhiều khó khăn, người diễn viên kịch không có được thu nhập cao như khi đóng phim truyền hình nhưng vì tình yêu với nghề, Linh vẫn quyết định bám trụ cùng sân khấu. Thỉnh thoảng, khi nhận được những vai diễn phù hợp, hoặc lời mời của đạo diễn thân thiết thì Khánh Linh mới nhận lời đóng phim truyền hình, còn lại phần lớn thời gian cô dành cho sân khấu kịch.

Có niềm đam mê lớn với nghệ thuật nên hơn mười năm qua, Phùng Khánh Linh luôn nỗ lực cống hiến cho nghề diễn. Dù đứng ở vai trò là một diễn viên sân khấu hay một diễn viên truyền hình thì Khánh Linh đều làm tròn vai diễn của mình. Cô luôn cố gắng hết mình để truyền tải thông điệp của nhân vật đến khán giả. Với tính cách tưng tửng, hài hước, Phùng Khánh Linh cũng được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến bởi luôn truyền năng lượng tích cực đến với mọi người.

Tiết lộ về ‘trùm cuối’ đứng sau vợ sắp cưới của Long ‘Hương vị tình thân’ ảnh 6

Gia đình nhỏ hạnh phúc của diễn viên Phùng Khánh Linh.

Nữ diễn viên của “Hương vị tình thân” hiện có một cuộc sống giản dị bình yên bên chồng và hai người con. Trên facebook cá nhân, Khánh Linh cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Sau những giờ làm việc trên phim trường và sân khấu, nữ diễn viên lại quay về làm một người vợ, người mẹ đảm đang, vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.