Tiết lộ bất ngờ về nguồn lây COVID-19 vào Dinh Tổng thống Afghanistan

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: AP
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh: AP
TPO - Ít nhất 20 nhân viên làm việc tại Dinh Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã được xác nhận mắc COVID-19.

Theo một quan chức y tế cấp cao Afghanistan, nguyên nhân khiến dịch COVID-19 bùng phát trong Dinh Tổng thống (Thủ đô Kabul) được cho là xuất phát từ một bộ tài liệu dính virus.

Bộ tài liệu được chuyển đến Dinh Tổng thống từ một cơ quan chính phủ khác, và khiến các nhân viên phục vụ Tổng thống Ghani nhiễm virus SARS-CoV-2.

 Trước đó, theo một nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 có thể sống sót 3 giờ trên giấy in.

 “Một số nhân viên vẫn đang đi làm khi nhận kết quả dương tính. Chúng tôi phải cách ly họ và gia đình”, quan chức giấu tên cho biết.

 Việc xuất hiện ổ dịch COVID-19 khiến Tổng thống Ghani phải hạn chế tiếp xúc với hầu hết các nhân viên và chỉ giao tiếp thông qua thiết bị điện tử.

 Một nguồn tin chính phủ tiết lộ với Reuters rằng ông Ghani vốn có bệnh dạ dày, và hiện chỉ tiếp xúc với một số người thân cận để ngăn ngừa nguy cơ lây lan COVID-19.

Afghanistan - vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các cuộc đụng độ dữ dội với Taliban - đã ghi nhận 933 ca mắc COVID-19.

30 người đã tử vong sau khi mắc bệnh, nhưng các quan chức y tế cho biết số ca bệnh trên thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số thống kê.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG