Tiếp xúc cử tri trước bầu cử, Bí thư Đà Nẵng cam kết điều gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 18/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tại TP Đà Nẵng đã tham gia hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. 

Tổ bầu cử số 2 tại TP Đà Nẵng có 5 ứng cử viên gồm: bà Nguyễn Thị Dung (Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Đà Nẵng) ông Nguyễn Duy Minh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng), bà Lê Thị Xuân Nga (Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Kim Thúy (Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội).

Tại điểm cầu phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), cử tri Phạm Hiền bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH sẽ đề xuất những ý kiến chính đáng của cử tri TP để Quốc hội hoạch định chủ trương, chính sách phát triển TP như xây dựng cảng Liên Chiểu, ga đường sắt, làng Đại học Đà Nẵng, Trung tâm tài chính khu vực… Đồng thời, mong muốn các vị ĐBQH trúng cử đề xuất với Trung ương hình thành bộ máy Đảng, chính quyền với quần đảo Hoàng Sa một cách thiết thực, rõ ràng.

Tiếp xúc cử tri trước bầu cử, Bí thư Đà Nẵng cam kết điều gì? ảnh 1

Tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, bà Tăng Hoàng Hôn Thắm (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ) bày tỏ mong muốn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa cải tiến hệ thống giáo dục, chú trọng giáo dục thực chất, làm sao cho mọi người sau khi tốt nghiệp ra trường đều biết việc để làm, làm được việc….

“Cần quan tâm chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở và giải quyết tốt chính sách cho cán bộ cơ sở xã, phường, để đảm bảo cho cán bộ, công chức có thể sống được bằng đồng lương của mình, từ đó thu hút và phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương”, bà Thắm kiến nghị.

Tiếp xúc cử tri trước bầu cử, Bí thư Đà Nẵng cam kết điều gì? ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại điểm cầu trực tiếp hội trường Thành ủy.

Tại điểm cầu Thành ủy, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: TP đang tiến hành cuộc bầu cử trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và người dân quyết tâm vượt qua khó khăn trước đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 3 trên địa bàn TP. Hiện TP đang gặp nhiều khó khăn, thách thức vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế. Đồng thời phải tháo gỡ các hạn chế, tồn tại từ những năm trước…Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng đang có nhiều thời cơ, vận hội mới với những chủ trương, chính sách mới của Trung ương về phát triển TP.

Trong chương trình hành động của mình, ông Quảng cho biết: Tong quá trình công tác, sẽ luôn phát huy tốt vai trò là ĐBQH, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy để tranh thủ sự ủng hộ và tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến thành phố vừa được ban hành, nhất là các chủ trương, chính sách đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố…; Đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung – Tây.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, các công trình, dự án tồn đọng nhiều năm nhằm khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Thay mặt 5 ứng viên ứng cử ĐBQH, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh: khi trở thành ĐBQH phải chịu trách nhiệm trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu và thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Nhất là thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với thành phố để thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ hơn…

Tiếp thu ý kiến của tri, ông Quảng cho hay các ứng cử viên đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Người ứng cử ĐBQH là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân TP, vì sự phát triển của Đà Nẵng.

“Chúng tôi xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm của mình để thực hiện một cách tốt nhất những mong muốn và kiến nghị của cử tri, trong đó có cá nhân tôi là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đặc biệt, khi được cử tri tín nhiệm trở thành ĐBQH, chúng tôi phải thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả chương trình hành động đã trình bày với những phương pháp, cách làm sáng tạo, tâm huyết để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người dân thành phố” – ông Quảng cho biết

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.