Tiếp viên massage khoả thân kích dục cho khách ở Sài Gòn

Các tiếp viên tại quán massage bị kiểm tra
Các tiếp viên tại quán massage bị kiểm tra
Bất ngờ ập vào kiểm tra 2 cơ sở massage tại TP.HCM, đoàn liên ngành phát hiện nhiều nữ tiếp viên khỏa thân đang kích dục cho khách nam.

Khuya 10/9, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.HCM cùng trinh sát Đội 6 (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở massage. Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều nữ tiếp viên khỏa thân đang kích dục cho khách nam.

Cụ thể, đột kích tiệm massage Phúc Lộc Thọ trên đường Sư Vạn Hạnh (thuộc phường 9, quận 5), lực lượng chức năng bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang khỏa thân và thực hiện kích dục cho 3 khách nam tại các phòng 603, 604 và 607. 

Làm việc với đoàn kiểm tra, các nữ nhân viên massage khai mỗi lượt thực hiện kích dục có giá 700.000 đồng. Khi không có khách, các tiếp viên sẽ ăn mặc hở hang và ngồi ở phòng chờ. 

Theo nhân viên quản lý, tiệm massage có tổng cộng 9 phòng. Hoạt động ở lầu 5 và lầu 6. Đoàn 2 cho biết đã lập hồ sơ xử lý lỗi vi phạm của tiệm massage này.

Đến 00h30 sáng 11/9, Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an quận 2 tiếp tục kiểm tra tiệm massage Monaco trên đường số 19 (phường Bình An, quận 2). 

Tiếp viên massage khoả thân kích dục cho khách ở Sài Gòn ảnh 1 Bộ đôi tiếp viên nữ bị bắt quả tang khi đang kích dục cho khách.
Tại phòng vip 1 và vip 2 của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 4 nữ tiếp viên đang khỏa thân kích dục cho 2 khách nam.

Quản lý cơ sở thừa nhận việc các nữ nhân viên kích dục cho khách để kiếm thêm tiền bo. Nếu khách vào sẽ được tư vấn các gói dịch vụ với nhiều mức giá khác nhau. Giá gói dịch vụ dao động từ 300.000 đồng tới 1,5 triệu đồng/người.

Tiếp viên massage khoả thân kích dục cho khách ở Sài Gòn ảnh 2 2 nữ tiếp viên ở phòng vip 2.
Sau khi kiểm tra, cơ sở này còn bị lập biên bản về lỗi Nội dung quảng cáo chưa được Nhà nước thông qua.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.