Tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá ở biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/12, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nông Văn Bào (SN 1992, trú tại thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng).

Mở rộng điều tra, lực lượng công an triệu tập 6 đối tượng có liên quan, trú tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Đồng Đăng và một số địa bàn khác, đồng thời thu giữ nhiều đồ vật, tang vật có liên quan như điện thoại di động, máy tính, 1 súng khí nén, 4 con dao tự chế.

Các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2022 đến nay đã dùng 08 tài khoản cá độ bóng đá từ website http://viva88.com để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch ban đầu làm rõ khoảng 26 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá ở biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Chỉ trong 3 ngày, lực lượng công an Lạng Sơn triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc lên tới 126 tỷ đồng -Ảnh: TL

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và đấu tranh mạnh với tội phạm cờ bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá Thế giới World cup 2022, lực lượng công an Lạng Sơn đã tiến hành điều tra, triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trước đó, ngày 29/11, ngành chức năng bắt tạm giam, khởi tố 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989), Vy Ngọc Trường (SN 1985), Phạm Thanh Tuyền (SN 1986), An Văn Hạnh (SN 1986), đều trú quán tại thành phố Lạng Sơn. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng này đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền đánh bạc lên tới trên 100 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG