Tin hot BĐS tuần qua:

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện án đường trục phía Nam theo hình thức BT; Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô; Khách hàng mất 4 tỷ đồng vì 'ôm' hàng chục lô đất đấu giá; Chuyên gia chia sẻ bất động sản có tiềm năng thanh khoản tốt năm 2023... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện án đường trục phía Nam theo hình thức BT

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành Thành phố khẩn trương, tích cực phối hợp Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án xử lý các quy trình, thủ tục để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án đối ứng Khu đô thị Thanh Hà A-B, Khu đô thị Mỹ Hưng để hoàn vốn dự án BT.

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 1

Hà Nội yêu cầu hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp dự án đường trục phía Nam theo hình thức BT.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường trục phía Nam. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trong quý I/2023 để thực hiện tiếp Dự án đầu tư. Hoàn thành toàn bộ Dự án đầu tư trong năm 2025. (Xem chi tiết)

HoREA đề xuất 'nới chuẩn tín dụng' hỗ trợ doanh nghiệp địa ốc và người mua nhà

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu cho biết, nhìn chung các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp BĐS và người mua nhà vẫn rất khó vay được tín dụng, mà nguyên nhân chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại không hạ “chuẩn” tín dụng.

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 2

Doanh nghiệp BĐS và người mua nhà khó vay tiếp cận vốn vay ngân hàng vì không đạt chuẩn.

Ông Châu cho rằng, trong tình thế “bất thường” thì Nhà nước phải ban hành các giải pháp “bất thường” để xử lý kịp thời và hiệu quả. Do đó, Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét không nên giữ nguyên “chuẩn” tín dụng trong tình thế “bất thường” hiện nay mà nên “nới chuẩn tín dụng một chút” nhưng vẫn không phải là “hạ thấp chuẩn tín dụng” so với “chuẩn tín dụng bình thường” trước đây. (Xem chi tiết)

Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô

Khu Đầm Bông phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộng 3,5ha bị “xóa sổ” bởi hàng trăm công trình nhà xưởng, nhà kiên cố không phép “mọc” lên trong những năm qua. Điều đáng nói, tại đây một phần diện tích mặt nước rất nhỏ còn sót lại cũng đứng trước nguy cơ bị san lấp, lấn chiếm.

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 3

Phần diện tích mặt nước của khu Đầm Bông bị người dân san lấp, lấn chiếm xây dựng trái phép nhiều công trình nhà xưởng, nhà kiên cố.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Bông trong vòng 5 năm trở lại đây sau phản ánh của báo chí về việc “3,5 ha diện tích Đầm Bông giữa Thủ đô biến mất”. (Xem chi tiết)

Khách hàng mất 4 tỷ đồng vì 'ôm' hàng chục lô đất đấu giá

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở thuộc khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến Cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 4

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, trong số 13 lô đất vừa nêu thì 12 lô do ông T.V.S (trú phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn) trúng đấu giá tại phiên đấu ngày 6/8 ở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt, với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 24 tỷ đồng. Ông S đã nộp gần 4 tỷ đồng tiền đặt cọc. Với việc bị hủy kết quả đấu giá đất, số tiền đặt trước của ông S sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định. (Xem chi tiết)

Ninh Bình chỉ đạo ‘nóng’ dự án trường đại học trăm tỷ bỏ hoang cả thập kỷ

Dự án trường đại học Hoa Lư được phê duyệt năm 2010 trên diện tích 15 ha, vốn đầu tư 420 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn thập kỷ khởi công nhưng đến nay dự án vẫn dở dang, bỏ hoang lãng phí.

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 5

Sau hơn thập kỷ khởi công nhưng đến nay Dự án trường đại học Hoa Lư vẫn dở dang, bỏ hoang lãng phí.

Để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện dự án này, UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung như đề xuất của Sở tại văn bản số 150 ngày 20/01/2022, trình UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định. Thời gian trước ngày 28/12/2022. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án và các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định… (Xem chi tiết)

Hà Nội xin ý kiến chấm dứt dự án Tổ hợp công viên vui chơi, giải trí trên khu 'đất vàng'

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 6

Khu "đất vàng" số 151, 153 Yên Phụ vẫn quây tôn, bỏ hoang nhiều năm qua.

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát hồ sơ, xin ý kiến các Sở, ngành về việc chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151, 153 Yên Phụ (quận Tây Hồ) đảm bảo không phát sinh tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện sau này, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định. (Xem chi tiết)

Chuyên gia chia sẻ bất động sản có tiềm năng thanh khoản tốt năm 2023

Theo các chuyên gia dự báo, trong năm 2023 bất động sản dự án và bất động sản vùng ven vẫn tiếp tục đi xuống, thậm chí tình trạng này còn kéo dài đến giữa năm 2024.

Tiếp tục đường BT tranh chấp, loạt công trình lấp gần 3,5ha hồ giữa Thủ đô ảnh 7

Chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản năm 2023 không hoàn toàn chỉ có gam màu xám mà sẽ biến động, phân hóa theo các phân khúc, khu vực và giá trị khác nhau.

Trong khi đó, những bất động sản cho thuê phục vụ nhu cầu ở, học hành, bất động sản cho thuê gần khu công nghiệp phục vụ nhu cầu của người lao động, công nhân sẽ có thanh khoản tốt thời gian tới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.