Tiến sĩ ngành y tế công cộng làm Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
TS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
TPO - Anh Hà Anh Đức - Tiến sỹ chuyên ngành y tế công cộng Đại học Boston (Hoa Kỳ), hiện là Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa được tín nhiệm hiệp thương chọn cử làm Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ năm khóa VIII (ngày 9/9) đã tiến hành hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII, thường trực Đoàn chủ tịch; các chức danh chủ chốt của T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất chọn cử anh Hà Anh Đức giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (cùng với chị Trịnh Thị Mai Phương - Quyền trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT).

Anh Hà Anh Đức (SN 1973, quê Hải Phòng) hiện là Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Anh Đức tốt nghiệp chuyên ngành Bác sỹ đa khoa, ĐH Y Hà Nội; có bằng ngoại ngữ ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, ĐH Kinh tế quốc dân.

Anh Đức tốt nghiệp thạc sỹ Y tế Công cộng, ĐH Y tế Công cộng Harvard, Hoa Kỳ (năm 2004); Tiến sỹ Y tế Công cộng tại ĐH Y tế Công cộng Boston, Hoa Kỳ (năm 2010).

Anh đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Bộ Y tế, nhận được nhiều khen thưởng như Bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế...

Bên cạnh đó, anh tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, như: Nghiên cứu xây dựng gó dịch vụ Y tế cơ bản hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân dựa trên bảo hiểm y tế tại Việt Nam (đề tài cấp nhà nước); Kiểm soát bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam. Giải pháp cho tuyến y tế cơ sở (đề tài hợp tác quốc tế)... Anh cũng là tác giả và đồng tác giả trên 20 bài báo quốc tế.

MỚI - NÓNG