Tiền Phong Marathon 2019: Nỗi tiếc nuối của 'nhà vô địch' U60

TPO - Trở thành người cao tuổi nhất về đích ở cự ly marathon 42km với thời gian dưới 4 tiếng đồng hồ tại Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong 2019, ông Võ Kinh vẫn tiếc nuối khi nói rằng ông có thể chạy nhanh hơn nữa.
Tiền Phong Marathon 2019: Nỗi tiếc nuối của 'nhà vô địch' U60 ảnh 1 Ông Võ Kinh trên đường về đích 
Ông Võ Kinh năm nay vừa bước vào tuổi 60 nhưng thân hình vẫn tráng kiện. Ông Kinh kể ông đến với môn chạy bộ vì... yếu tim. Chuyện là hồi 35 tuổi, ông thấy hay bị hồi hộp, choáng váng mỗi khi hoạt động mạnh. Đi khám, bác sỹ cho biết ông bị yếu tim. "Bác sỹ khuyên tôi nên tăng cường tập thể dục, nhưng nên tập nhẹ để cơ thể chịu đựng được. Tôi đã chọn môn chạy vì phù hợp với điều kiện của gia đình. Ban đầu chạy, tôi cũng mệt lắm, vài trăm mét là thở không ra hơi. Nhưng tôi cứ kiên trì mỗi ngày chạy xa hơn một chút. Dần dần tôi có thể chạy cả chục cây chả thấy sao. Thế là tôi chạy đều đặn".

Ông Võ Kinh kể suốt mất chục năm nay, ngày nắng cũng như mưa, mỗi sáng ông đều ra khỏi nhà, chạy cả chục cây số. Ngày nào kẹt việc không chạy là ông cảm thấy khó chịu. Rồi có người bạn rủ dự giải Marathon, thế là ông đăng ký để thử sức mình. Điều ông không ngờ là  trong giải Marathon tại Đà Nẵng năm 2018, ông chạy chỉ hơn 4 tiếng đồng hồ, vượt qua rất nhiều VĐV tham gia khác.

Tại Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong 2019 năm, ông Kinh đạt thành tích 3h55 phút. Thành tích này giúp ông trở thành người cao tuổi nhất về đích ở cự ly marathon 42km với thời gian dưới 4 tiếng ở giải. 

Tuy nhiên, ông Kinh cho rằng kết quả này vẫn... hơi kém: "Tôi đã từng chạy Marathon với thành tích 3h30 phút. Thế nên kết quả như thế này là được coi là chưa đạt. Nhưng có lẽ vì tôi chưa quen với nắng và gió biển nên mới bị giảm sút như thế. Nhưng tôi tin là trong giải tới tôi sẽ cải thiện được thành tích"

Tiền Phong Marathon 2019: Nỗi tiếc nuối của 'nhà vô địch' U60 ảnh 2
Tiền Phong Marathon 2019: Nỗi tiếc nuối của 'nhà vô địch' U60 ảnh 3 Sau khi về đích ở cứ ly 42km, ông Kinh không mất nhiều sức và tiếp tục trả lời phỏng vấn 
Ông Võ Kinh cũng bảo so với hồi chưa chạy, hiện cơ thể ông hoàn toàn khoẻ mạnh, ăn tốt ngủ tốt và bệnh tim ngày nào giờ đã biến mất.
"Nhưng cái được hơn là nhờ chạy, tôi đã trở thành tấm gương phấn đấu để cho con cái noi theo. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi, ông Kinh cho biết.
Tiền Phong Marathon 2019: Nỗi tiếc nuối của 'nhà vô địch' U60 ảnh 7
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.