Tiên phong kiến tạo xã hội số

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nằm trong Top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, Lưu Đức Phong (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội-Viettel) đã tạo ra những dòng sản phẩm số hóa có thể đọ sức với những hãng công nghệ hàng đầu như IBM, Oracle, Appian,...

Chàng trai đất Cảng Lưu Đức Phong (SN 1990) tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin ĐH Hà Nội năm 2012, đầu quân cho Viettel ngay sau khi ra trường. Anh hiện là Trưởng phòng Nền tảng số Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng công ty Mạng lưới Viettel.

Tiên phong kiến tạo xã hội số ảnh 1

Thạc sĩ Lưu Đức Phong nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2020

Anh được nhiều người biết đến không chỉ với vai trò dẫn dắt phòng Nền tảng số mà còn là người trực tiếp nghiên cứu, phát triển nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mang tên nBOX. Đây là sản phẩm đã xuất sắc giành giải thưởng Sao Khuê và Make in Vietnam năm 2020, tự hào là nền tảng số do người Việt chủ động thiết kế, sáng tạo. Ngày 12/8/2021, nBOX đã chính thức được Cục Bản quyền tác giả chứng nhận sở hữu trí tuệ.

“Với nBOX, toàn bộ hoạt động, quy trình của một tổ chức được số hóa và vận hành hiệu quả trên một nền tảng duy nhất, giảm thiểu tối đa tài liệu giấy tờ và đơn giản hóa mọi hoạt động phức tạp, giúp thời gian triển khai ứng dụng nhanh gấp 5 lần, giảm 70% nhân sự phát triển và tối ưu chi phí từ 50-80%”, Phong nói.

Sản phẩm của Phong giúp đón đầu được xu hướng công nghệ, với độ phủ tính năng của nBOX tương đương với dòng sản phẩm số hóa của các hãng công nghệ hàng đầu như IBM, Oracle, Appian. Hiện nBOX có khả năng áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tài chính, bán lẻ… Sau thời gian áp dụng và triển khai thực tế tại các Tổng công ty thuộc Tập đoàn Viettel, nBOX đã giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí phát triển ứng dụng, với thời gian triển khai nhanh hơn gấp 5 lần so với cách làm truyền thống.

Nền tảng này cũng được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn sử dụng như PVN, FLC…; được tích hợp vào trung tâm điều hành thông minh (IOC - Intelligent Operation Center) trong hệ sinh thái sản phẩm thành phố thông minh phiên bản 2.0 do Viettel xây dựng, dự kiến triển khai cho 20 tỉnh, thành phố trong năm 2022.

“Chỉ khi làm việc với niềm đam mê mãnh liệt, chúng ta sẽ có được những nghiên cứu, những phát kiến tuyệt vời. Và chỉ khi dấn thân, thậm chí là hy sinh những thứ riêng tư của bản thân mình, chúng ta có thể “cháy” và hoàn thành được ước mơ”. Thạc sĩ LƯU ĐỨC PHONG

“Thành viên trong dự án nBOX gồm 15 người trẻ dưới 32 tuổi, người trẻ nhất 22 tuổi, phụ trách các công việc khác nhau từ nghiên cứu, phân tích yêu cầu, phát triển cho đến kiểm thử. Vai trò của tôi là kiến trúc sư của sản phẩm, chịu trách nhiệm xây dựng các thiết kế, định hình các tính năng sản phẩm”, Đức Phong cho biết.

Ngoài nBOX, Lưu Đức Phong còn là người chủ trì và trực tiếp phát triển, xây dựng các sản phẩm nền tảng áp dụng các công nghệ tiên tiến khác, như: công nghệ mã thấp (low-code), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa quy trình (RPA). Anh cũng nổi tiếng với Hệ thống quản lý khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp cho toàn bộ 3.000 cán bộ, nhân viên tại Tổng Cty Mạng lưới Viettel, với hơn 500 vị trí chức danh. Đây là hệ thống giúp cán bộ trong đơn vị có thể kiểm soát, quản lý và xác định lộ trình công tác trong tương lai.

“Việt Nam có khoảng 800 nghìn doanh nghiệp, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng về tiềm lực công nghệ thông tin và tài chính cho việc chuyển đổi số. Chúng tôi dự kiến sẽ cho ra mắt nền tảng số (low-code) phiên bản cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, chia sẻ miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và những người bắt đầu khởi nghiệp có thể sử dụng để thực hiện chuyển đổi số một cách chủ động”, Đức Phong chia sẻ.

Với những cống hiến cùng thành quả sáng tạo mang lại nhiều lợi ích cho Viettel và cộng đồng, 5 năm liền (2017-2021), Lưu Đức Phong nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tập đoàn vinh danh, trao thưởng.

MỚI - NÓNG