Tiền đạo tuyển Morocco xuất hiện trong trận thắng Bỉ bị CLB Bỉ hạ cấp khi trở về

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Selim Amallah, tiền đạo của ĐT Morocco đã xuất hiện trong trận thắng Bỉ 2-0, vừa bị đẩy xuống đội dự bị của Standard Liege ngay sau khi kết thúc World Cup 2022.
Tiền đạo tuyển Morocco xuất hiện trong trận thắng Bỉ bị CLB Bỉ hạ cấp khi trở về ảnh 1

Amallah tả xung hữu đột giúp Morocco hạ Bỉ 2-0

Giám đốc điều hành của Standard Liege, Pierre Locht, đã xác nhận thông tin này: “Chúng tôi quyết định bổ sung Selim Amallah vào danh sách đội dự bị, giống như ba cầu thủ khác.

Chúng tôi sẽ không mong nhận được những khoản phí chuyển nhượng từ họ trên sàn giao dịch. Selim Amallah sẽ tiếp tục ở lại đội cho đến khi hết hợp đồng, nhưng anh ấy sẽ không chơi với đội 1. Chúng tôi sẽ không để anh ấy ra đi theo anh ấy mong muốn”.

Nếu nghe qua thì nhiều người có thể hiểu là Standard Liege muốn “trả đũa” Selim Amallah sau khi tiền đạo này xuất hiện trong đội hình tuyển Morocco hạ Bỉ 2-0 tại vòng bảng World Cup 2022.

Chính kết quả này đã góp phần loại ĐT Bỉ ngay từ vòng bảng. Đây là trường hợp khá giống với việc Ahn Jung-hwang bị Perugia cắt hợp đồng vì ghi bàn vào lưới Italia, trực tiếp chặn đứng ĐT Italia tại World Cup 2002.

Tiền đạo tuyển Morocco xuất hiện trong trận thắng Bỉ bị CLB Bỉ hạ cấp khi trở về ảnh 2

Amallah sẽ không được khoác áo đội 1 của Standard Liege

Nhưng ở vụ việc của Selim Amallah thì khác. Anh đã có mâu thuẫn với Standard Liege từ trước khi diễn ra Cúp thế giới ở Qatar. Hồi tháng 9, cầu thủ này đã công khai ý định ra đi khi nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn. Thời điểm ấy, Standard Liege nhất quyết không bán anh.

Amallah vẫn thi đấu tốt với 4 bàn sau 9 trận từ đầu mùa. Sau đó anh cùng ĐT Morocco tham dự World Cup 2022. Tại đây, anh đã nâng cao giá trị của mình khi góp công đưa đội nhà vào bán kết.

Nhờ vậy, Amallah càng nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn, khiến anh càng gây áp lực đòi rời Standard Liege. Nhưng đội bóng Bỉ vẫn rất cứng rắn. Họ kiên quyết đẩy anh xuống đội dự bị chứ không bán cầu thủ 26 tuổi.

Amallah gia nhập Standard Liege từ năm 2019 với giá 1,5 triệu euro. Lúc này, anh đã tăng giá gấp 5 lần. Hợp đồng của tiền đạo người Morocco với Standard Liege sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau và nếu không có gì thay đổi, anh đành chấp nhận tình cảnh này cho tới hết mùa giải.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.