Những con số 'biết nói' trước trận Croatia vs Morocco

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối nay (17/12, giờ Việt Nam), Croatia sẽ tái đấu với Morocco trong khuôn khổ trận tranh hạng ba World Cup 2022. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý trước cuộc so tài này.

Từ trước đến nay, Croatia và Morocco đối đầu nhau tổng cộng 2 lần. Croatia thắng 1 trận trên loạt luân lưu với tỷ số 7-6 (hoà 2-2 sau 90 phút) ở trận bán kết giải giao hữu King Hassan II International Cup. Ở trận mở màn bảng F World Cup 2022, đôi bên hoà nhau 0-0.

Trong 6 trận đấu đã qua ở World Cup 2022, Croatia thắng 3, hoà 2, thua 1 trận. Trong khi đó, Morocco thắng 4, hoà 1, thua 1 trận.

Tại World Cup 2022, Croatia ghi được 6 bàn và để lọt lưới 6 bàn. Morocco ghi 5 bàn và lọt lưới 3 bàn.

Những con số 'biết nói' trước trận Croatia vs Morocco ảnh 1
Croatia và Morocco (áo đỏ) đã hoà nhau 0-0 ở trận mở màn bảng F World Cup 2022.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Croatia tham dự trận tranh hạng ba World Cup. Năm 1998, họ đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-1 để đoạt HCĐ. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên, Morocco góp mặt ở trận tranh HCĐ World Cup.

Theo thống kê của hãng Opta, tính đến thời điểm này của World Cup 2022, Croatia đã phải hứng chịu 75 pha dứt điểm của cầu thủ đối phương, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào.

Phân tích từ siêu máy tính của hãng Opta chỉ ra rằng, Croatia có 43,1%. Khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Con số đó của Morocco là 30,9%. Xác suất đôi bên phải bước vào hiệp phụ là 26%.

Ở cuộc chạm trán tại vòng bảng World Cup 2022, Croatia cầm bóng 65% và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Morocco thực hiện 8 lần sút cầu môn với 2 lần trúng mục tiêu.

Morocco chính là đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu tới trước Croatia, “The Atlas Lions” tiếp tục tạo nên cột mốc mới khi trở thành đội tuyển đầu tiên ở lục địa đen có huy chương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong 19 trận tranh hạng ba World Cup trước đây, chưa có trận đấu nào phải bước vào loạt đá luân lưu. Chỉ có 1 trận duy nhất phải thi đấu hiệp phụ (Pháp vs Bỉ năm 1986).

Kể từ khi Italia thua 1-2 trước Brazil năm 1978, các đội tuyển châu Âu đều giành chiến thắng trong 10 trận tranh hạng ba World Cup gần nhất.

Tiền đạo Andrej Kramaric là chân sút tốt nhất của Croatia tại World Cup 2022 với 2 pha làm bàn. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Youssef En-Nesyri của Morocco cũng có 2 pha lập công.

Tiền vệ Ivan Perisic đã có 6 bàn thắng cho Croatia ở World Cup, bằng thành tích với huyền thoại Davor Suker.

Đội hình dự kiến:

Croatia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Morocco: Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Trọng tài: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.