Tiền đạo Salah mang tin vui tới người hâm mộ

Tiền đạo Salah mang tin vui tới người hâm mộ
TPO - Tiền đạo người Ai Cập lên tiếng xác nhận chấn thương vai gặp phải trong trận chung kết Champions League không quá nghiêm trọng như những dự đoán ban đầu, đồng thời tự tin cho biết anh sẽ chiến đấu với chấn thương để kịp hồi phục tham dự World Cup tại Nga.

Chấn thương của Mohamed Salah là cú sốc lớn cho người hâm mộ Liverpool cũng như người dân Ai Cập trong những ngày vừa qua. Tiền đạo 25 tuổi dính chấn thương vai sau một pha tranh chấp với trung vệ Ramos trong trận chung kết Champions League ngày 27/5 vừa qua. Salah sau đó rời sân ngay trong hiệp 1 và đứng trước nguy cơ không thể tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp sẽ diễn ra tại Nga vào tháng 6 tới.

Người hâm mộ đất nước Bắc Phi không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của Salah trong bối cảnh giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc vào ngày 14/6 tới. Trước đó, Salah đã góp công lớn đưa Ai Cập đến VCK World Cup tại Nga mùa hè này sau 28 năm chờ đợi và được tôn như một vị thánh sống tại quê nhà, niềm hi vọng số một của Ai Cập.

Mới đây, Salah lần đầu tiên lên tiếng về tình hình sức khỏe của mình và tự tin về khả năng tham dự World Cup sắp tới: “ Đó là một đêm rất khó khăn nhưng tôi là một chiến binh. Mặc dù khó khăn nhưng tôi tự tin tôi sẽ có mặt ở Nga và khiến mọi người tự hào. Tình cảm và sự động viên từ các bạn chính là nguồn động lực cho tôi", Salah thông báo trên trang Instagram cá nhân.

Trong kết quả kiểm tra được Liên đoàn bóng đá Ai Cập công bố, chấn thương của tiền đạo Liverpool không nghiêm trọng như những dự đoán ban đầu. Chân sút 25 tuổi chỉ bị bong gân dây chằng vai trái, thay vì trật khớp vai. Salah cũng không bị tổn thương đến xương và có thể bình phục trong vòng từ hai đến ba tuần.

Hiện tại, Salah vẫn đang trong quá trình điều trị phục hồi và theo dõi. Ngày 6/6, đội tuyển Ai Cập phải đưa ra quyết định cuối cùng liệu tiền đạo 25 tuổi này có thể tham dự World Cup hay không. Tổng thống Ai Cập mới đây cũng động viên và dành những lời chúc cho Salah: "Cậu ấy là một biểu tượng và là niềm tự hào của đất nước Ai Cập. Tôi cầu nguyện thánh Allah, giống như một người cha cho con trai của mình, mong Salah sẽ sớm bình phục và quay trở lại".

Tại World Cup năm nay, Salah và các đồng đội nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Nga, Saudi Arabia, Uruguay. Ai Cập sẽ thi đấu trận mở màn gặp Uruguay, vào ngày 15/6 tới đây. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.