Tiền đạo Hàn Quốc lừa qua Van Dijk, ghi bàn gây sốt

 Hwang Hee-Chan lừa qua Van Dijk
Hwang Hee-Chan lừa qua Van Dijk
TPO - Tiền đạo người Hàn Quốc, Hwang Hee-Chan đã gây sốt trên mạng xã hội khi lừa qua Van Dijk và sút tung lưới Liverpool trong trận đấu tại Champions League rạng sáng nay.

Hwang Hee-Chan đang khoác áo RB Salzburg của Áo. Rạng sáng nay, anh cùng đồng đội làm khách của Liverpool trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2019-20.

Salzburg khởi đầu rất tệ khi để cho Liverpool ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong 36 phút đầu tiên. Tuy vậy, Hwang Hee-Chan đã tỏa sáng đúng lúc để thắp lại hy vọng cho đội khách.

Phút 39, Hwang Hee-Chan nhận bóng trong vòng cấm Liverpool và đối mặt với “trung vệ thép” Van Dijk. Tiền đạo 23 tuổi này bình tĩnh dùng động tác giả loại bỏ Van Dijk trước khi sút tung lưới Adrian.

Tiền đạo Hàn Quốc lừa qua Van Dijk, ghi bàn gây sốt ảnh 1 Hwang Hee-Chan hạ gọn hàng thủ lừng danh của Liverpool.
Pha xử lý hoàn hảo của Hwang Hee-Chan lập tức gây sốt trên mạng xã hội từ khắp châu Âu đến châu Á. Đây là điều dễ hiểu bởi Van Dijk nổi tiếng là trung vệ “bất khả chiến bại” trong các tình huống một đấu một, trong khi Hwang Hee-Chan còn khá vô danh bên ngoài Hàn Quốc. Van Dijk từng lập kỷ lục 55 trận liên tiếp không bị đối thủ lừa qua ở Ngoại hạng Anh. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Liverpool bị thủng lưới tại Anfield kể từ Champions League 2018-19 đến nay.

Chính vì thế, cho dù RB Salzburg cuối cùng để thua Liverpool 3-4 nhưng Hwang Hee-Chan vẫn gây sốt, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong thực tế, Hwang Hee-Chan không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Ở ASIAD 2018, tiền đạo này góp phần giúp Olympic Hàn Quốc đánh bại Olympic Việt Nam ở vòng bán kết và giành huy chương vàng sau đó.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.