Tiêm kích MiG-21 mất lái, cắm đầu xuống đất trong cuộc diễu hành quân sự ở Libya

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm kích MiG-21 mất lái, cắm đầu xuống đất trong cuộc diễu hành quân sự ở Libya
TPO - Một máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Libya đã bị rơi trong cuộc diễu hành quân sự ở Benghazi, khiến phi công thiệt mạng, một nguồn tin quân sự nói với Sputnik.

"Một máy bay chiến đấu MiG-21 bị rơi trong cuộc duyệt binh của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở Benghazi, phi công Jamal ibn Amer đã thiệt mạng", nguồn tin cho biết.

Hình ảnh được các nhân chứng quay lại tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Vụ tai nạn được xác nhận bởi phát ngôn viên của LNA, ông Khalifa al-Obeidi.

MiG-21 có khả năng đạt đến vận tốc Mach 2. Vận tốc này vượt qua tốc độ tối đa của nhiều kiểu máy bay chiến đấu hiện đại sau này. Có khoảng 11.496 chiếc MiG-21 đã được chế tạo.

Hơn 50 quốc gia trên 4 lục địa đã sử dụng loại máy bay MiG-21. Hiện MiG-21 vẫn đang hoạt động trong không quân một số quốc gia sau 50 năm từ khi nó bay lần đầu tiên. MiG-21 đã đạt được một số kỷ lục hàng không như: Máy bay phản lực được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không; Máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất từ sau Chiến tranh Thế giới II; Máy bay chiến đấu có thời gian sử dụng lâu nhất.

Tại Ấn Độ, những chiếc MiG-21 được đặt cho biệt danh “quan tài bay” hay “cỗ máy tạo ra những góa phụ” là do trong suốt 50 năm sử dụng dòng máy bay này, Ấn Độ đã mất hàng trăm chiếc MiG-21 vì tai nạn, hơn 170 phi công hy sinh.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG