Thủy thủ tàu Việt Nam cứu và bàn giao 154 công dân Myanmar gặp nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những người gặp nạn trên con thuyền sắp chìm đang cần hỗ trợ về lương thực, thực phẩm và điều kiện y tế. Thủy thủ tàu Việt Nam đã hỗ trợ cho toàn bộ người gặp nạn, sau đó thông báo cho nước sở tại tiếp nhận người.

Chiều ngày 9/12, ông Hồ Nhật Quang, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Hải Dương cho Tiền Phong biết, sáng cùng ngày, các thủy thủ hai tàu lai dắt của Việt Nam đã bàn giao cho Myanmar 154 công dân của nước này bị nạn và được hai tàu của Việt Nam cứu vớt tại vùng biển quốc tế.

Thủy thủ tàu Việt Nam cứu và bàn giao 154 công dân Myanmar gặp nạn trên biển ảnh 1

Thủy thủ phía Việt Nam hỗ trợ cho 154 người dân Myanmar (Ảnh do thủy thủ tàu Hải Dương 29 cung cấp)

Trước đó, ngày 7/12, trên đường kéo giàn khoan dầu khí từ Singapore đến Myanmar, các thủy thủ trên hai tàu lai dắt Hải Dương 29 và Hải Dương 38 của Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Dương (trụ sở ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phát hiện tại tọa độ 11-59’N, 096-03’E (cách Yangon, Myanmar khoảng 285 hải lý về phía Nam) có một chiếc thuyền sắp chìm, đang phát tín hiệu xin cứu nạn. Các thủy thủ trên hai tàu của Việt nam đã cho tàu cập mạn và cứu toàn bộ 154 nạn nhân trên tàu bị nạn.

Toàn bộ nạn nhân trên tàu này là người Myanmar (83 đàn ông, 40 phụ nữ, 8 bé gái và 23 bé trai), đang cần hỗ trợ về lương thực, thực phẩm và điều kiện y tế. Thủy thủ Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ cho toàn bộ người gặp nạn, sau đó thông báo cho nước sở tại. Sáng hôm nay, ngày 9/12, Thủy thủ đoàn hai tàu của Việt Nam đã tiến hành bàn giao 154 nạn nhân kể trên cho lực lượng hải quân Myanmar trên hải phận của nước này.

Thủy thủ tàu Việt Nam cứu và bàn giao 154 công dân Myanmar gặp nạn trên biển ảnh 2

Tàu chở người dân Myanmar cập mạn trước khi bị chìm (Ảnh do thủy thủ tàu Hải Dương 29 cung cấp)

Ông Hồ Nhật Quang cho biết, khi gặp tình huống trên, đơn vị đã thực hiện chính sách nhân đạo và cứu người là trên hết.

MỚI - NÓNG