Thuỵ Điển triệu đại sứ Nga sau tuyên bố về ‘mục tiêu chính đáng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển cho biết sẽ triệu tập đại sứ Nga tại Stockholm để phàn nàn về “nỗ lực can thiệp” vào quá trình Thuỵ Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thuỵ Điển triệu đại sứ Nga sau tuyên bố về ‘mục tiêu chính đáng’ ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Điển Tobias Billstrom. Ảnh: CNN

Năm 2022, Thuỵ Điển và Phần Lan bắt đầu quá trình xin gia nhập NATO không lâu sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, và hy vọng có thể hoàn tất thủ tục trong năm nay.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của đại sứ quán, đại sứ Nga nói rằng việc tham gia NATO khiến các nước Bắc Âu “trở thành mục tiêu chính đáng để Nga có các biện pháp đáp trả, bao gồm những biện pháp quân sự”.

“Bộ Ngoại giao sẽ triệu tập đại sứ Nga để phản đối nỗ lực can thiệp rõ ràng này”, Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Điển Tobias Billstrom phát biểu với hãng tin TT.

Cũng trong ngày 29/3, phát ngôn viên Chính phủ Hungary cho biết nước này đang trì hoãn việc Thuỵ Điển tham gia NATO vì bất bình với những chỉ trích của Stockholm về các chính sách của Thủ tướng Viktor Orban.

Phát ngôn viên Zoltan Kovacs nói rằng, thu hẹp khoảng cách đó cần nỗ lực của cả hai phía.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG