Thụy Điển: Sân trượt băng, container thành nhà xác vì quá tải nạn nhân COVID-19

Ảnh minh họa: Wikipedia
Ảnh minh họa: Wikipedia
TPO - Một số sân băng và container đông lạnh đã được chính quyền các thành phố ở Thụy Điển sử dụng để lưu trữ thi thể, khi số người chết vì COVID-19 ở nước này tiếp tục tăng nhanh.

Theo RT, các bệnh viện ở hai thành phố Gothenburg và Stockholm của Thụy Điển mới đây đã buộc phải thuê các sân trượt băng và container đông lạnh làm nhà xác tạm thời, trong bối cảnh các nhà tang lễ trở nên quá tải vì dịch COVID-19.

Cùng lúc đó, ở thành phố Solna, bệnh viện Đại học Karolinska đã quyết định trưng dụng phòng lạnh trữ đồ ăn trong canteen để chứa thi thể.

Claes Ruth (Phòng thí nghiệm Đại học Karolinska) cho biết tình hình hiện tại rất “gay go”, vì số người chết vượt quá khả năng lưu trữ của nhà xác. Tình trạng này đang xảy ra ở tất cả các bệnh viện trong nước, theo Ruth.

“Vấn đề là các nhà xác của chúng tôi quá bé”, Giám đốc Nhà tang lễ thành phố Gothenburg, Katarina Evenseth nói với đài phát thanh Thụy Điển. “Sân trượt băng sẽ phát huy tác dụng. Vì những chiếc quan tài sẽ được đặt trên mặt sân khúc côn cầu.”

Ở thành phố Stockholm, bệnh viện Danderyds đã ghi nhận số thi thể được gửi đến nhà xác tăng gấp 5 lần. Trong khi đó, con số này ở bệnh viện Đại học Karolinska là 8 lần.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Thụy Điển đã ghi nhận tổng cộng 7.693 ca mắc COVID-19, với 591 ca tử vong.

Ở một diễn biến liên quan, khoảng 50 nhân viên khoa Phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đại học Linkoping (Thụy Điển) đã được xét nghiệm COVID-19.

Kết quả cho thấy một nửa trong số này dương tính SARS-CoV-2.

Một số người có triệu chứng nhẹ như đau đầu hoặc đau họng. Số còn lại hoàn toàn không có triệu chứng gì.

Nhóm bác sĩ đã được cách ly, nhưng chính quyền thành phố Linkoping không khỏi quan ngại vì các y bác sĩ đã tiếp xúc với một số lượng bệnh nhân không nhỏ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".