Anh từ chối đề nghị giúp chữa trị cho Thủ tướng Johnson của ông Trump

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị các lãnh đạo NATO ở Watford, Anh, hồi tháng 12/2019. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị các lãnh đạo NATO ở Watford, Anh, hồi tháng 12/2019. Ảnh: Reuters
TPO - Văn phòng Thủ tướng Anh từ chối lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp điều trị cho ông Boris Johnson đang nằm viện vì mắc COVID-19, báo The Times đưa tin dẫn nguồn người phát ngôn chính phủ.

“Chúng tôi tin tưởng rằng Thủ tướng đang nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của hệ thống y tế quốc gia. Bất kỳ sự chữa trị nào dành cho ông cũng thuộc thẩm quyền của các bác sĩ”, người phát ngôn cho biết.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cầu nguyện cho “người bạn tốt bụng” Johnson và yêu cầu các công ty dược hàng đầu liên hệ với bác sĩ của Thủ tướng Anh để hỗ trợ nếu cần thiết.

"Chúng tôi rất buồn khi biết tin ông Johnson phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chúng tôi đã liên hệ với tất cả các bác sĩ của ông Johnson. Các công ty dược thời gian gần đây đã phát triển những phương pháp điều trị khá phức tạp, nhưng rất hiệu quả.", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm rằng, một số công ty dược phẩm "thiên tài" đã tới London để bàn bạc liệu pháp chữa trị cho Thủ tướng Johnson. 

Tình trạng bệnh của ông Johnson ổn định, hiện Thủ tướng nằm tại phòng điều trị tích cực dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ. Lưu ý rằng ông không cần dùng đến máy thở nhân tạo.

Được biết ông Johnson nhập viện ngày 5/4. Ông phải nhập viện do triệu chứng không thuyên giảm sau 6 ngày kể từ khi phát hiện ông bị nhiễm COVID-19.

Ngay khi ông Johnson nhập viện, Thủ tướng Canada Justin Trudeau - từng phải tự cách ly do vợ mắc COVID-19 - đã gửi lời động viên và bày tỏ hy vọng sớm được gặp ông Boris Johnson ở số 10 phố Downing. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cùng gửi lời chúc tốt đẹp đến ông Johnson, hy vọng nước Anh nói chung, ông Johnson nói riêng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.