Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vận động, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động,... với tổng kinh phí hỗ trợ, trợ cấp hơn 262 tỷ đồng.

Ngày 22/1, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã thăm, chúc tết người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT).

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho công nhân lao động.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình chăm lo, chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND tỉnh BRVT Nguyễn Văn Thọ cho biết, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết. Địa phương đã vận động, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ, trợ cấp hơn 262 tỷ đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, chúc Tết tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh BRVT tặng quà cho người dân.

Đến nay, công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh đang bám sát kế hoạch, bảo đảm mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

Việc hỗ trợ, trợ cấp Tết được các cấp, ngành, triển khai đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch và đưa trực tiếp đến tận tay đối tượng, bảo đảm đúng quy định. Không để chi sai, sót lọt, trùng đối tượng thụ hưởng. Ngoài nguồn ngân sách được cấp, hầu hết các cấp, các ngành và địa phương đã chủ động vận động nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm và tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức với tổng giá trị quà tặng hơn 17 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn cũng đã phối hợp vận động hỗ trợ 200 vé tàu, vé máy bay và tổ chức tặng 200 vé tàu trong chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 2.500 suất tham gia chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài ra, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã phối hợp tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ mồ côi nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, bảo đảm tất cả mọi người đều có điều kiện đón Tết với tổng giá trị hơn 52 tỷ đồng. Mặc dù tình hình hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả tiền lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cũng báo cáo với Đoàn công tác Trung ương về công tác chuẩn bị, tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2024, phục vụ người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn như: Chương trình Bà Rịa - Vũng Tàu - Dấu ấn 2023 - Chào năm mới Giáp Thìn 2024 vào đêm giao thừa. Tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa tại 9 điểm thuộc địa bàn 8/8 huyện, thị xã, thành phố từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Thay mặt Đoàn công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã biểu dương Tỉnh ủy, MTTQ, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh BRVT đã chăm lo chu đáo, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết đầm ấm.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo tỉnh BRVT tiếp tục quan tâm, chỉ đạo chăm lo tốt cho đời sống của nhân dân; bảo đảm an toàn, an ninh và các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh BRVT đã tặng quà Tết cho 15 hộ nghèo, 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Trung ương cũng đã đến viếng Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ; thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (xã Hòa Long, TP Bà Rịa) và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy BRVT.

MỚI - NÓNG