Thưởng thức “Chợ quê” ở Nhà hát

NSƯT Phạm Phương Thảo, gương mặt nghệ sỹ Hà Nội quen thuộc
NSƯT Phạm Phương Thảo, gương mặt nghệ sỹ Hà Nội quen thuộc
TPO - Hình ảnh hoài niệm về góc chợ quê, cây đa bến nước sẽ được tái hiện trong chương trình nghệ thuật Chợ quê, diễn ra 20h tối 8/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Đại diện Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho biết, chương trình nghệ thuật Chợ quê 2 đưa khán giả trở về khung cảnh xưa nơi đầu làng, những buổi họp chợ vên gốc đa, giếng nước sân đình trở thành hồn Việt ăn sâu trong tâm trí.

Những ca khúc, điệu múa các vùng miền từ Bắc vào Nam vừa thể hiện bản sắc văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc anh em, bên cạnh những ca khúc mang âm hưởng trữ tình dân gian. Ngoài các nghệ sỹ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam như: NSƯT Phương Thảo, Vương Long, Hữu Tuấn, Tuấn Ngọc, Mai Thy, Ngọc Hà, Minh Đức, Kiều Oanh, Minh Quân, Nhóm Đồng Nội, Nhóm Pha Lê, Nhóm Thăng Long, Ban nhạc Âu Cơ, Tốp múa Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, chương trình có màu sắc của nghệ sỹ đến từ Đoàn Ca Múa Kịch Tỉnh Lạng Sơn.
Thưởng thức “Chợ quê” ở Nhà hát ảnh 1 Nhiều ca khúc trữ tình bên cạnh âm hưởng dân gian
Một số ca khúc nổi bật trong chương trình: Phiên chợ ngày xuân, Hãy xòe cùng em, Hội tình duyên, Con cò, Hương cốm, Nhà quê, Gánh lúa, Mưa chiều miền Trung, Bến đợi, Tình thắm duyên quê, Điệu lý qua cầu. Đây là một trong những chương trình của Nhà hát tiếp cận với công chúng Thủ đô ở diện rộng, nhờ mức giá vé rất bình dân, theo tinh thần để nghệ thuật đến gần với công chúng hơn.
MỚI - NÓNG