Thuê phòng hát karaoke ‘thác loạn’ ma túy trong mùa dịch

Công an phát hiện quả tang cơ sở karaoke Royal tại phường Vĩ Dạ (Huế) đón khách vào chơi ma túy giữa mùa dịch.
Công an phát hiện quả tang cơ sở karaoke Royal tại phường Vĩ Dạ (Huế) đón khách vào chơi ma túy giữa mùa dịch.
TPO - Mặc dù có lệnh cấm của UBND tỉnh TT-Huế về hoạt động karaoke trong mùa dịch COVID-19, nhưng một cơ sở kinh doanh karaoke tại Huế vẫn lén lút đón khách. Khi công an kiểm tra, tiệm karaoke đang chứa 11 khách vào đây “bay lắc” ma túy.

Chiều 31/8, Công an TP Huế thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc đơn vị vừa phát hiện quả tang 11 đối tượng “phê” ma túy tại 2 phòng hát của cơ sở kinh doanh karaoke Royal tại địa chỉ 277 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vĩ Dạ, TP Huế).

Trước đó, vào lúc 00 giờ 30 phút rạng sáng 28/8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế bất ngờ kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke Royal (số 277 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ, TP Huế).

Thuê phòng hát karaoke ‘thác loạn’ ma túy trong mùa dịch ảnh 1

Test nhanh, cả 11 khách chơi đều dương tính với ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện quả tang tại hai phòng hát số 403 và 503 có 11 đối tượng gồm 9 nam, 2 nữ đang “bay lắc”, cùng nhiều vật dụng dùng để chơi ma túy. Qua test nhanh, 11 đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Hiện, Công an thành phố Huế củng cố hồ sơ để xử lý 11 đối tượng kể trên liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, xem xét có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke Royal do không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh của UBND tỉnh TT-Huế. Cơ sở này còn để cho các đối tượng lợi dụng làm điểm “bay lắc” sử dụng trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.