Thuê ô tô tự lái rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Trần Hồng Chương đã thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Bị cáo bị TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tuyên 6 năm tù.

Ngày 30/3, TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hồng Chương (51 tuổi, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thuê ô tô tự lái rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài ảnh 1

Bị cáo Trần Hồng Chương tại tòa.

Theo cáo trạng, do cần ô tô phục vụ hoạt động môi giới bất động sản nên ngày 26/2/2022, Chương đến một cửa hàng thuê ô tô tự lái của anh D.V.Q. (44 tuổi, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) thuê ô tô hiệu KiA Morning, trị giá 240 triệu đồng. Giá thuê ô tô thỏa thuận mỗi tháng là 10 triệu đồng, Chương cọc trước 4 triệu đồng.

Anh Q. sau đó giao xe và giấy tờ photocopy công chứng của ô tô cho Chương. Do cần tiền tiêu xài, ngày 2/3/2022, Chương đã đem ô tô mình đang thuê cầm cố cho người đàn ông ở tỉnh Nghệ An, lấy 110 triệu đồng. Số tiền này Chương dùng 26 triệu đồng trả cho anh Q. tiền thuê ô tô trong 3 tháng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Đến hẹn thanh toán tiền xe tháng tiếp theo, anh Q. liên hệ nhưng Chương không trả và đưa ra các lý do khất nợ. Đến tháng 8/2022, nghi ngờ ô tô đã bị Chương cầm cố nên chủ xe trình báo công an.

Tại phiên tòa, Chương thú nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.

Được biết, Trần Hồng Chương từng bị TAND tối cao xử phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm về tội Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Đến tháng 10/2018, Chương mới chấp hành xong hình phạt tù.

MỚI - NÓNG