Thực hư tin đồn máy bay Ngày tận thế Mỹ cất cánh vì Tổng thống mắc COVID-19

Máy bay Boeing E-6B Mercury. Ảnh: Wikipedia
Máy bay Boeing E-6B Mercury. Ảnh: Wikipedia
TPO - Máy bay Ngày tận thế của Mỹ đã thực hiện 2 chuyến bay ngoài khơi bờ biển phía Đông và phía Tây nước này khi Tổng thống Trump thông báo việc ông mắc COVID-19.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) xác nhận 2 máy bay Ngày tận thế E-6B Mercury của nước này đã cất cánh vào khoảng đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu, khi ông Trump công bố kết quả xét nghiệm COVID-19.

E-6B Mercury được đặt tên là máy bay Ngày tận thế vì vốn là phi cơ được chính phủ Mỹ sử dụng để chỉ đạo mệnh lệnh đối với hạm đội tàu ngầm tên lửa. Máy bay này còn giữ trò như một trung tâm chỉ huy của chính phủ và quân đội trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Các hoạt động bất thường của E-6B Mercury được theo dõi bởi nhà quan sát Tim Hogan.

Hogan suy đoán rằng việc các máy bay Ngày tận thế cất cánh có thể là thông điệp mà Mỹ muốn gửi đến các “kẻ thù” trong bối cảnh Tổng thống lâm bệnh.

Tuy nhiên, lời đồn đoán này đã bị Lầu Năm Góc bác bỏ.

Cùng lúc đó, Christiaan Triebert - một chuyên gia của New York Times - cho biết chiếc Boeing E-6B Mercury vẫn thường xuyên hoạt động và đã cất cánh gần như hàng ngày trong suốt một tháng qua.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.