Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo các đại biểu, Hội Sinh viên cần liên kết với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặt hàng đề tài nghiên cứu cho sinh viên, qua đó giúp sinh viên tìm ý tưởng, có thể nhận được sự hỗ trợ nguồn lực trong nghiên cứu và đề tài sau nghiên cứu được chính cơ quan đơn vị đó ứng dụng.

Chiều 19/12, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, các đại biểu Tổ thảo luận số 1 về chủ đề “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học".

Chủ trì tổ thảo luận, có chị Trần Thu Hà - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Đặng Ngọc Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 1

Chị Trần Thu Hà - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì tổ thảo luận số 1.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 2Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 3

Các đại biểu tham dự tổ thảo luận.

Tổ thảo luận số 1 với chủ đề “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học” đã tập trung bàn về các chuyên đề của Đại hội như: phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chuyên đề “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên”… Trong đó, các đại biểu đi sâu vào các nội dung đánh giá, phân tích những khó khăn của sinh viên trong việc tham gia các phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và xây dựng môi trường làm việc thuận lợi thúc đẩy tâm thế chủ động học tập, ý thức học tập suốt đời cho sinh viên.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Việt - sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM cho rằng, hiện nay Hội SVVN đã thực hiện tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", nhưng cũng cần tập trung thêm vào đối tượng "sinh viên 3 tốt, 4 tốt" để tạo động lực phấn đấu cho họ trong những năm tiếp.

Về việc hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, theo đại biểu Việt, tổ chức Hội cần liên kết với các cơ quan, đơn vị đặt hàng đề tài nghiên cứu cho sinh viên, qua đó giúp sinh viên tìm ý tưởng, có thể nhận được sự hỗ trợ nguồn lực trong nghiên cứu và đề tài sau nghiên cứu được chính cơ quan đơn vị đó ứng dụng.

"Một trong những khó khăn của sinh viên là tìm kiếm ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học. Việc liên kết nêu trên giúp sinh viên có ý tưởng, có nguồn lực, đóng góp sự sáng tạo của mình vào sự phát triển của các lĩnh vực trong xã hội. Mỗi đề tài cũng sẽ phần nào giúp cơ quan, đơn vị giải được những bài toán khó trong chính sách, hoạt động của mình và tìm kiếm nhân sự tương lai từ nguồn sinh viên ưu tú", Việt chia sẻ.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 4

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Việt - sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM chia sẻ tại tổ thảo luận số 1.

Anh Trần Đức Sự - Ủy viên Ban thư ký Hội SVVN TPHCM; Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ đề xuất, trong nhiệm kỳ XI, T.Ư Hội SVVN sẽ tranh thủ cơ chế, nguồn lực của các bộ ngành, vận động các quỹ cùng đồng hành, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

"Tổ chức các chuỗi chương trình đồng hành với sinh viên về kỹ năng nghiên cứu khoa học như: cách tìm kiếm ý tưởng, xây dựng đề cương, tìm và đọc tài liệu, phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết và công bố bài báo khoa học... Phát triển các CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học, CLB học thuật, phát động phong trào 1+1 CLB học thuật, nghiên cứu khoa học sinh viên gắn với CLB học thuật, sáng tạo trường THPT, THCS", anh Sự nói.

Theo anh Sự, tổ chức Hội cần có Hội đồng nhà khoa học trẻ tại cơ sở và Trung ương để đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu khoa học, tiếp nhận các bài toán, chủ đề nghiên cứu từ thực tế để "đặt hàng" cho sinh viên nghiên cứu, kết nối sinh viên Việt Nam với các phòng thí nghiệm và đội ngũ nhà khoa học Việt Nam tại nước ngoài, tư vấn cho Trung ương Hội Sinh viên các chương trình đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 5

Anh Trần Đức Sự - Ủy viên Ban thư ký Hội SVVN TP. HCM; Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ chia sẻ những giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 6Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 7Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 8

Các đại biểu sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài đóng góp sôi nổi các ý kiến tại phiên thảo luận.

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo từ đặt hàng đề tài nghiên cứu của sinh viên ảnh 9

Đại biểu Hồ Ngọc Quỳnh Nhi - Hội Sinh viên Việt Nam ở Hà Lan chia sẻ tại chương trình.

Nhận thấy nhiều sinh viên Việt Nam du học tại nước ngoài vẫn còn gặp nhiều rào cản để thích nghi, đại biểu Hồ Ngọc Quỳnh Nhi - Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho rằng, điều đó xuất phát từ việc các bạn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin và kỹ năng khi sống ở nước ngoài.

"Khi đó, các bạn dễ nhụt chí, không thể đảm bảo được việc học, thậm chí phải về nước. Vì thế, em mong muốn Hội SVVN sẽ kết nối các Hội Sinh viên ngoài nước và trong nước để hỗ trợ thêm cho những bạn sinh viên có ý định đi du học", Quỳnh Nhi nói.

MỚI - NÓNG