Thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước Việt- Trung

Hội đàm gặp gỡ xuân 2019 .Ảnh: Duy Chiến
Hội đàm gặp gỡ xuân 2019 .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chương trình “Gặp gỡ đầu Xuân 2019" và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đang diễn ra tại thành phố Lạng Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Trong những năm qua, các tỉnh, khu giáp gianh biên giới Việt- Trung đã cùng thống nhất, thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch và đạt được một số kết quả nhất định, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa 2 nước Việt- Trung đi vào thực chất, từng bước mang lại lợi ích thiết thực. Tuy vậy, một số nội dung hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Trong năm 2019, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và 4 tỉnh của Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện 6 nội dung chính yếu để mối bang giao hữu nghị giữa hai bên đạt được nhiều thành công tốt đẹp hơn nữa.

Buổi chiều 22/3, Hội nghị toàn thể Ủy ban công tác liên hợp của 5 tỉnh, khu, cơ quan ngoại giao 2 nước Việt- Trung đã nhóm họp, bàn thảo những bước đi cụ thể của sự hợp tác toàn diện, sâu sắc trên nhiều lĩnh vực mà các bên quan tâm.

Trong khuôn khổ của chương trình, chiều 21/3, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh diễn ra Lễ thông tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam)- Pò Chài (Trung Quốc).

Thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước Việt- Trung ảnh 1

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã (giữa) phát biểu hoan nghênh những sáng kiến để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quảng Tây và bốn tỉnh biên giới Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến

Thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước Việt- Trung ảnh 2 Đấu nối thành công đường chuyên dụng hàng hóa Tân Thanh- Khả Phong sẽ giảm bớt sự ách tắc hàng nông sản qua biên giới. Ảnh: Duy Chiến
Thúc đẩy hợp tác toàn diện hai nước Việt- Trung ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh, khu Việt- Trung hy vọng chương trình gặp gỡ xuân và Hội nghị lần thứ 10 giữa các bên sẽ thành công tốt đẹp .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.