Thủ tướng Úc bác tin kiếm lời từ giúp người tình

Thủ tướng Úc bác tin kiếm lời từ giúp người tình
TP - Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm 23-8 bác bỏ thông tin bà đã được hưởng lợi từ việc giúp đỡ người tình cách đây 17 năm thành lập một quĩ công đoàn.
Thủ tướng Úc Julia Gillard. Ảnh: AP
Thủ tướng Úc Julia Gillard. Ảnh: AP.

Theo các nhà phân tích, bằng việc công khai bác bỏ tin đồn, bà Gillard được coi là đã giải quyết được toàn diện vụ bê bối; nếu cứ giữ im lặng, sẽ ảnh hưởng cơ hội tái cử của bà vào năm tới.

Bà Gillard chủ động xuất hiện trước công luận về vụ bê bối, sau khi tập đoàn truyền thông News Ltd của Úc đăng trên trang web lời xin lỗi vì đã đưa tin rằng bà hồi năm 1995 lập ra quĩ tín nhiệm cho lãnh tụ Công đoàn Úc, ông Bruce Wilson, và qua đó bà được hưởng lợi.

Ngày đó, bà Gillard là một luật sư, trên thực tế chỉ tham mưu cho ông Wilson - khi đó là tình nhân của bà.

News Ltd sở hữu 70% số tờ báo ở Úc vừa qua phải xin lỗi bà Gillard, đồng thời tự nguyện rút lại ba bài báo đăng tải trong 5 năm liên quan quĩ công đoàn nói trên.

Bà Gillard chấm dứt quan hệ tình ái với ông Wilson, sau khi ông này bị buộc tội tham nhũng, chiếm dụng quĩ công đoàn.

Cảnh sát Úc đã mở cuộc điều tra về vụ bê bối liên quan ông Wilson, nhưng sau đó ông không bị khởi tố.

Trong buổi họp báo, bà Gillard nói rằng, vào thời điểm đó, quĩ tín nhiệm là phương tiện duy nhất để hỗ trợ bộ máy vận động tranh cử và gây quĩ của các quan chức công đoàn.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.