Thủ tướng Thái Lan tự biện hộ

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
TP - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 31/3 có mặt tại Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) để tự bào chữa trước những cáo buộc chống lại bà liên quan chương trình mua gạo trợ giá.

Bà Yingluck bị buộc tội lơ là nhiệm vụ giám sát chương trình, dẫn đến thiệt hại nặng nề và hàng trăm nghìn nông dân vẫn chưa nhận được tiền bán lúa gạo.

Cáo buộc của NACC có thể dẫn đến việc Thượng viện luận tội nữ Thủ tướng, và bà Yingluck có thể bị đình chỉ mọi nhiệm vụ chính trị, Reuters đưa tin.

Bà Yingluck và nhóm hỗ trợ pháp lý đã mang 3 thùng giấy chứa đầy tài liệu để trình lên Ủy ban trong buổi giải trình kéo dài 30 phút. Bà Yingluck đề nghị được cho thêm thời gian để triệu tập 10 nhân chứng và nộp thêm tài liệu; NACC vẫn đang xem xét có gia hạn hay không.

Khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết quả đợt bầu cử Thượng viện diễn ra hôm 30/3. Một Thượng viện do phe chống chính phủ chiếm đa số có thể khiến bà Yingluck phải ra đi nhanh hơn, nhưng bất kỳ quyết định nào nhằm loại bỏ nữ Thủ tướng cũng cần 3/4 số thượng nghị sĩ chấp thuận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.