Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường chúc mừng ông Lê Thanh Bình và ông Nguyễn Quỳnh Thiện. Ảnh: A.M.
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường chúc mừng ông Lê Thanh Bình và ông Nguyễn Quỳnh Thiện. Ảnh: A.M.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang.

Cụ thể, đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duyên Hải và ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, sinh năm 1970, quê quán xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, có trình độ chuyên môn cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), cử nhân Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Kinh tế học.

Còn ông Lê Thanh Bình, sinh năm 1969, quê quán xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, có trình độ chuyên môn cử nhân Hành chính, đại học Kinh tế thủy sản.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa sinh ngày 20/1/1976, quê quán: huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng cầu đường.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Quốc Vinh, để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.