Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM

TPO - Chiều 4/6, bên lề cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho Tiền Phong biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM và thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết dự kiến vào chiều ngày 6/6 tới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân sẽ trao quyết định phê chuẩn của Thủ tướng cho 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu.

Theo đó, tại Quyết định 666/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Tại Quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Minh Châu, Thiếu tướng, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa  XIV, Phó Giám đốc Công an Thành phố.

“Thứ hai tuần tới, UBND TPHCM sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong thường trực ủy ban, áp lực công việc sẽ giảm. Sắp tới, TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn thêm một phó chủ tịch UBND TPHCM nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành”, ông Phong cho biết.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM ảnh 1 tại cuộc họp kinh tế xã hội chiều 4/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu hai cấp phó mới của ông

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), HĐND TPHCM khóa IX đã bầu bổ sung ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Võ Văn Hoan sinh năm 1965. Trước khi giữ chức Chánh Văn phòng UBND TPHCM, ông Võ Văn Hoan từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch thuộc Văn phòng UBND TPHCM; Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Trước khi Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa X (nhiệm kì 2015-2020) diễn ra, ông Võ Văn Hoan được điều động từ Văn phòng UBND TPHCM về làm Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 6.

Ngày 25/8/2015, Thành ủy TPHCM quyết định cho Võ Văn Hoan thôi giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 6, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 để chuẩn bị giữ chức vụ mới.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa X họp từ ngày 13 đến ngày 17/10/2015, ông Võ Văn Hoan được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X (thành ủy viên).

Tháng 11/2015, ông Võ Văn Hoan được Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TPHCM với thời hạn 5 năm.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM ảnh 2 Hai tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TPHCM trong ngày được HĐND TPHCM bầu giữ trọng trách này hôm 11/5

Thiếu tướng Ngô Minh Châu sinh năm 1964 tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM), trình độ Đại học An ninh nhân dân; Đại học Kinh tế; Thạc sĩ Luật; Cử nhân lí luận chính trị. Ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016 - 2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 10, gồm quận 8 và huyện Bình Chánh).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Châu lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại Đội An ninh Nhân dân thuộc Công an quận 8 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 1 Công an TPHCM; Phó Trưởng Công an quận rồi Trưởng Công an quận 8.

Từ tháng 5/2007 đến nay, thiếu tướng Ngô Minh Châu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ông đã được tặng thưởng Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất.

Theo quy định, TPHCM có 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhưng trong thời gian qua thành phố khuyết đến 3 Phó Chủ tịch. Trước đó, ông Lê Văn Khoa xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, ông Huỳnh Cách Mạng được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, bà Nguyễn Thị Thu qua đời sau thời gian bị bệnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.