Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp đối thoại với phụ nữ về thúc đẩy bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trong các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội" dự kiến diễn ra ngày 15/10.

Ngày 11/10, T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về những hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong tháng 10/2022. Cụ thể, sáng 15/10, diễn ra Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội".

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp đối thoại với phụ nữ về thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 1

Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Phụ nữ Việt Nam trao đổi tại cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh: PV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 62 tỉnh, thành phố, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành, cùng đại diện cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu.

Nội dung đối thoại sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Phụ nữ với phát triển kinh tế; phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới; phụ nữ và thế hệ tương lai.

Trong chuỗi hoạt động cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Tinh hoa áo dài Việt" lúc 20h ngày 18/10/2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội), nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội Việt Nam, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá hình ảnh áo dài, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, còn có chương trình giao lưu "Hạnh phúc Vầng trăng khuyết" năm 2022 do T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và Bộ VHTT&DL tổ chức vào 20h ngày 11/10/2022 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của 35 cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tháng sách phụ nữ "Chào tháng 10" diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30/10/2022 tại các điểm bán sách của Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam; lễ trao giải và trưng bày triển lãm ảnh "Phụ nữ trong cuộc sống" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)…

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.