Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nhà ga T3 phải đảm bảo tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm bớt tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ TPHCM, tăng công suất phục vụ hành khách tại sân bay, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, phục vụ người dân và khách quốc tế.

Chiều 24/12, tại TPHCM, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phối hợp với Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND TPHCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Đây là dự án quan trọng, có quy mô khoảng 20 triệu hành khách/năm. Cùng với các nhà ga T1 và T2, nhà ga T3 khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất thiết kế của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên khoảng 50 triệu hành khách/năm. Từ đó, góp phần giảm tải hành khách cho 2 nhà ga hiện hữu (T1, T2) đang quá tải.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phát triển đồng bộ trong đó có kết cấu hạ tầng vận tải giao thông là một bước đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nhà ga T3 phải đảm bảo tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý' ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát thực tế công trường dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phát triển kết cấu hạ tầng vận tải hàng không là một nội dung quan trọng để đa dạng hóa các phương thức vận tải nhằm chia sẻ kết nối, liên thông trong nước và ngoài nước và là yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong những năm qua, chúng ta đã tập trung nhiều nguồn lực của Nhà nước và nhà đầu tư, nhất là hướng xã hội cho phát triển hạ tầng giao thông nói riêng và hạ tầng kết nối chiến lược nói chung, đã xây dựng được một số dự án giao thông quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nhu cầu đổi mới hệ thống hạ tầng vận tải hàng không vẫn chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng phát triển của quốc gia và quốc tế. Nhiều sân bay đã trở nên quá tải cả trên bầu trời và dưới mặt đất, nhất là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Do đó, cần có kế hoạch, giải pháp đầu tư đảm bảo, không ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, an toàn bay trong hiện tại và tương lai.

Quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đến năm 2030 đạt 50 triệu lượt hành khách mỗi năm, hàng hóa khoảng 1 triệu tấn/năm.Nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm bớt tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ TPHCM, tăng công suất phục vụ hành khách tại sân bay, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, phục vụ người dân và khách quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nhà ga T3 phải đảm bảo tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý' ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Sau khi hoàn thành, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành trong tương lai sẽ đảm bảo khả năng vận tải hàng không của đất nước ta, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng của TPHCM, tỉnh Đồng Nai cũng như của cả nước nói chung.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, lễ khởi công ngày hôm nay chỉ mới là bước khởi đầu, để hoàn thành đưa nhà ga T3 vào khai thác còn rất nhiều việc phải thực hiện. Nhiều việc còn rất nặng nề, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mà chưa thể dự liệu được hết.

Do đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT phải cùng Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các bộ ngành liên quan, chủ đầu tư, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, dứt khoát không được đội vốn bất hợp lý và phải hoàn thành đúng tiến độ, không được để xảy ra tham nhũng tiêu cực, các vấn đề bất hợp lý khác xảy ra.

Song song đó, Bộ Quốc phòng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND TPHCM phải tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng đợt 2 theo tinh thần Nghị quyết 93 ngày 28/7/2022 của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với công trình này.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (chủ đầu tư dự án) phải chủ động phối hợp với UBND TPHCM và các bộ ngành, cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tích cực kiểm tra, giám sát quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, dứt khoát không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nhà ga T3 phải đảm bảo tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý' ảnh 3

Phối cảnh nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

Ngoài ra, UBND TPHCM chủ động đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3, nếu có vướng mắc, đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất với Chính phủ tháo gỡ.

"Trong quá trình xây dựng, triển khai dự án và kết nối giao thông vào nhà ga T3, nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng, số lượng đền bù giải phóng mặt bằng là rất lớn, rất mong UBND TPHCM, các bộ ngành có liên quan, quan tâm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ nhưng vẫn đảm bảo cho nhân dân được thực hiện đúng quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định, đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ và nhanh chóng ổn định tình hình cuộc sống"- Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nhà ga T3 phải đảm bảo tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý' ảnh 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nhà ga T3 phải đảm bảo tiến độ, không để đội vốn bất hợp lý' ảnh 5

Hình ảnh phối cảnh ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

Ngoài ra, liên quan đến công tác thi công dự án, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu đã hứa thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện và đã làm, đã thực hiện thì phải có hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể. Và sản phẩm đó phải đúng chất lượng, đúng quy định, đúng thời gian và không bị lãng phí, tiêu cực.

Song song đó, các cơ quan, tổ chức phối hợp thi công phải đảm bảo sự nhịp nhàng, hiệu quả và tránh để ách tắc. Và nếu có ách tắc chỗ nào, cấp đó, nơi đó phải xử lý, nếu cần ý kiến của Chính phủ thì phải báo cáo kịp thời.

“Quá trình thực hiện còn nhiều việc sẽ phát sinh mà chúng ta chưa dự báo được, do đó tôi đề nghị các bộ ngành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp Bộ GTVT và TPHCM để chúng ta giải quyết những vướng mắc, ách tắc trong quá trình thi công”- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện Dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%).

Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy hành lý tự động và 42 quầy check in, 27 cửa ra tàu bay.

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm. Công trình được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối do TPHCM làm chủ đầu tư, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” dự kiến thi công trong 24 tháng, sẽ hoàn thành và chạy thử vào cuối năm 2024, đáp ứng tiến độ đề ra theo yêu cầu của Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.