Thủ tướng Nhật không nhận lương

Thủ tướng Nhật không nhận lương
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan quyết định từ chối nhận lương của mình cho đến khi xử lý xong khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1.

Theo lời Thủ tướng Kan, Chính phủ có trách nhiệm ngang nhà điều hành Fukushima là Tepco trong thảm hoạ hạt nhân đang diễn ra, bởi chính Chính phủ xác định chiến lược phát triển ngành năng lượng. Thủ tướng Kan tuyên bố rằng cá nhân ông là một trong những người chịu trách nhiệm về chính sách đó và ngỏ lời xin lỗi những người dân Nhật Bản.

Lương tháng của thủ tướng mà chính ông Kan dự định hoàn trả lại ngân sách từ tháng 6-2011 là khoảng 1,6 triệu yên, tương đương 20.000 USD. Trong khi đó, ông vẫn được nhận lương của nghị sĩ, vào khoảng 80.000 yên, tương đương 10.000 USD/tháng.

Trước đó, ngày 10-5, Chủ tịch Tepco, ông Masataka Shimizu, và một số lãnh đạo cao cấp khác của Tepco cũng tuyên bố không nhận lương.

L.V
Theo Lenta

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG