Thủ tướng Nhật kêu gọi người dân lặng lẽ đón năm mới

Người dân Tokyo trên một tuyến phố được trang trí lộng lẫy trước Giáng sinh và năm mới hôm 18/12. (Ảnh: Reuters)
Người dân Tokyo trên một tuyến phố được trang trí lộng lẫy trước Giáng sinh và năm mới hôm 18/12. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide Suga hôm nay kêu gọi người dân “yên lặng” trong dịp năm mới để ngăn virus corona lây lan, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này liên tục phá kỷ lục.

“Gần 1 năm sau khi virus xuất hiện, nó vẫn tiếp tục lây lan khắp cả nước. Để tránh tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện và những người làm việc ở tuyến đầu, tôi kêu gọi người dân hợp tác để chúng ta có thể sớm quay lại cuộc sống như trước đây”, Japan Times dẫn lời ông Suga.

Nhật Bản đang vất vả kiểm soát đợt lây lan nhanh chóng trên cả nước bắt đầu từ cuối tháng 10, đến nay đã tấn công gần như tất cả các vùng dân cư đông đúc.

Ngày 24/12, nước này ghi nhận số ca mắc kỷ lục mới, với 3.743 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 của Nhật Bản lên 211.000 và 3.100 ca tử vong. Hôm nay, thủ đô Tokyo báo cáo 884 ca mắc mới, mức cao kỷ lục thứ hai sau mốc 888 ca của ngày hôm trước.

Các chương trình kích thích kinh tế sau khủng hoảng đã phải tạm dừng, người dân được yêu cầu ở trong nhà và tránh tiệc tùng vì làn sóng dịch bệnh mới nhất vẫn tiếp đà tăng.

Chương trình kích cầu du lịch Go To Travel, với ngân sách 1,35 nghìn tỷ yen nhằm kích thích du lịch nội địa, sẽ phải dừng trên cả nước từ ngày 28/12 đến 11/1 để thôi khuyến khích đi lại trong dịp nghỉ cuối năm.

Các quán karaoke và cơ sở phục vụ ăn nhậu ở một số khu vực thuộc các thành phố lớn cũng bị yêu cầu giảm giờ hoạt động và đóng cửa sớm trong giai đoạn này.

Hôm nay, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những người từ 65 tuổi trở lên sẽ được tiêm vắc-xin COVID-19 sau khi các nhân viên y tế và một số nhóm khác được tiêm ưu tiên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.