Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Chiều 12/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Thủ đô Manila (Philippines), bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Sân bay Quốc tế Clark, Pampanga, Thủ đô Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 2

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Quốc tế Clark, Pampanga, Thủ đô Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 3

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Quốc tế Clark, Pampanga, Thủ đô Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 4

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12-14/11. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 5

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Quốc tế Clark, Pampanga, Thủ đô Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 6

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Quốc tế Clark, Pampanga, Thủ đô Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines ảnh 7

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Quốc tế Clark, Pampanga, Thủ đô Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Theo TTXVN/VIETNAM+
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.