Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết, trao quà gia đình chính sách tại Cần Thơ

TPO - Chiều 13/1, tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến chúc Tết và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động nghèo trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết, trao quà gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 1

Thủ tướng bắt tay thăm hỏi bà con. Ảnh: C.K

Theo chương trình, có 400 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ được nhận quà Tết, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 150 ngàn đồng.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… đã trao trực tiếp 150 phần quà cho các hộ gia đình, 250 phần quà còn lại được giao về các địa phương trao cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết, trao quà gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chúc bà con có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: C.K 

Phát biểu tại buổi trao quà, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Tết Nguyên đán có ý nghĩa rất lớn trong đời sống xã hội. Tết năm nay đến trong bối cảnh cả nước chúng ta đang vươn mình, vượt lên những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, đời sống các tầng lớp dân cư được cải thiện rõ nét ở mọi vùng, mọi miền…

"Tuy vậy, trong xã hội chúng ta vẫn còn những đối tượng cần được quan tâm, từ những người lớn tuổi, hoàn cảnh neo đơn, đến những người có công với nước, nay tuổi cao sức yếu…" - Thủ tướng lưu ý. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết, trao quà gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 3 Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho người dân. Ảnh: C.K

Chúc mừng bà con có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc trong mùa Xuân của đất nước, của dân tộc, Thủ tướng mong rằng những ai còn khó khăn cần có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, khắc phục khó khăn, để có việc làm, có thu nhập, đời sống ngày càng tốt hơn; công nhân cần nâng cao kỹ năng lao động, doanh nghiệp quan tâm hơn đến người lao động…  

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến đời sống người dân, không để hộ dân nào gặp khó khăn trong dịp Tết, không để ai thiếu Tết; quan tâm dành nguồn lực tốt hơn để người dân có nhà ở, tạo điều kiện để người dân tiếp xúc với các nguồn lực như đất đai hay nguồn vốn để làm ăn…

MỚI - NÓNG