Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vấn đề “nóng”

TP - Sáng 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng (Hải Phòng), đề cập hướng chỉ đạo nhiều vấn đề dư luận quan tâm, cử tri phản ảnh như phòng COVID-19, chống tham nhũng, xã hội hóa ngành y tế…

Câu lạc bộ Bạch Đằng nơi sinh hoạt của hơn 1.600 hội viên, gồm các vị lão thành cách mạng, cán bộ của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân đã nghỉ hưu.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ thời gian qua với tinh thần chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cử tri cũng đề nghị quan tâm chống cả “virus trì trệ” cũng như tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội.

Đánh giá cao kết quả phòng chống tham nhũng “không có vùng cấm”, cử tri Nguyễn Bỉnh Doãn, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, cho rằng, điều này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, lấy lại niềm tin của cử tri, của nhân dân. Trong khi đó, cử tri Hoàng Duy Đỉnh, nguyên Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng, băn khoăn về tình trạng “thổi giá” thiết bị y tế. Đặc biệt, sau vụ việc ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, lại phát hiện thêm nhiều sai phạm khác. Cử tri mong muốn Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế rà soát, thậm chí thanh tra tất cả các dự án lớn trong lĩnh vực xã hội hóa đầu tư vào y tế nhiều năm nay.

Về dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 40 ngày qua, cả nước không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, dù đã trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng không được chủ quan, lơ là. Về “virus trì trệ”, Thủ tướng nói rằng, đây là một “bệnh” trong đội ngũ công chức, nên tinh thần gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vẫn cần được đặt ra đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời có kiểm tra, đôn đốc, có kỷ luật, khen thưởng để chống bệnh trì trệ.

Với lĩnh vực y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xã hội hóa ngành y tế là cần thiết, nhưng phải công khai, minh bạch, sai phạm phải xử lý nghiêm. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo việc công khai hóa giá hải quan nhập khẩu thiết bị và những hình thức khác để giám sát giá thiết bị, không để vấn đề xã hội hóa bị lợi dụng.

Chiều 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dự Lễ khánh thành công trình tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên; và dự Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào. Đây là hai công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

MỚI - NÓNG