Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương

TPO - Sáng 1/2 tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Ngày 1/2 (mùng 4 Tết), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khởi công dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại đường ĐT 746, phường Tân Hiệp, TP.Tân Uyên. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương có chiều dài hơn 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Đây là cao tốc đầu tiên kết nối TPHCM với Bình Dương, Bình Phước và tiếp tục liên thông với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành để kết nối lên Tây Nguyên.

Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính xem bản đồ hướng tuyến dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m. Tổng mức đầu tư hơn 8.833 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước (BCMC) và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành kết nối từ đường Vành đai 3 TPHCM đến TX. Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Nam Bộ, mở rộng không gian đô thị và công nghiệp.

Khi tuyến cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa hoàn thành, sẽ tiếp tục kết nối với khu vực Tây Nguyên, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh. Dự án cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu 5.000 km đường cao tốc mà Đảng và Chính phủ đã đặt ra trong giai đoạn 2021-2030.

Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của 3 địa phương, trong đó Bình Dương đã nỗ lực sớm đưa dự án vào khởi công.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm tạo động lực để phát triển cho các địa phương và toàn vùng Đông Nam bộ; đồng thời mong muốn Bình Dương tiếp tục phát huy tinh thần đột phá hạ tầng để phát triển đô thị, kết nối vùng tốt hơn, đặc biệt là vùng Đông Nam bộ theo quy hoạch đã được thông qua để tỉnh luôn đi đầu, tiên phong trong đổi mới, đầu tư và kết nối vùng...

Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhân dân vùng dự án. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Bình Dương với các nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận và quyết định chủ trương đầu tư. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 6

Lễ ký thoả thuận tài trợ tín dụng dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc TPHCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua Bình Dương ảnh 7
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng ngày, tỉnh Bình Dương tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội với gần 8.500 tỷ đồng dự kiến sẽ đem đến 9.200 căn hộ là mái ấm cho người lao động, người dân có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh Bình Dương cũng trao Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương; 7 dự án đầu tư nước ngoài với 2 dự án cấp mới, 3 dự án điều chỉnh và 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 970 triệu USD.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Thế giới đang đi ầm ầm, mình không đi, hoặc đi chậm là lạc hậu'

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Thế giới đang đi ầm ầm, mình không đi, hoặc đi chậm là lạc hậu'

TPO - Đặt vấn đề đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số rất quan trọng, trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nếu không tranh thủ thời gian để bứt tốc thì rất khó khăn. "Thế giới đi ầm ầm như thế, mình không đi hoặc đi chậm là mình lạc hậu rồi", Tổng Bí thư nói.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

TPO - Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920, là con út của 10 anh em trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng giàu lòng yêu nước tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Lớn lên, Út Định trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng trong cảnh nước mất nhà tan, vượt qua cuộc sống bình thường của một cô thôn nữ, Út Định sớm giác ngộ và lựa chọn con đường đi theo cách mạng đầy gian khổ, tham gia phong trào Đông Dương đại hội năm 1936.
Hiện trạng khu đất 'vàng' làm bến xe khách sau 10 năm bất động

Hiện trạng khu đất 'vàng' làm bến xe khách sau 10 năm bất động

TPO - Được thành phố Hà Nội có quyết định đầu tư dự án bến xe khách với tổng diện tích đất hơn 2,7 ha từ năm 2016 nhưng đến nay (gần 10 năm) dự án bến xe khách Yên Sở vẫn giậm chân tại chỗ. Điều đáng nói, khu đất được quy hoạch làm dự án nằm trên đường Vành đai 3 tại phường Yên Sở được xem là đất 'vàng' nhưng đang để cỏ mọc.