Thủ tướng động viên nhóm sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi tại UAE

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng đề nghị nhóm tiếp tục nghiên cứu, triển khai thương mại hóa sản phẩm bê tông xanh và phát triển các sản phẩm khác, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thâm dụng tài nguyên, giảm rác thải, khí thải.

Sáng 3/12, tại Dubai, UAE, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP 28 và hoạt động song phương tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp nhóm sinh viên của Trường Đại học Mỏ- Địa chất vừa đạt thành tích cao trong cuộc thi tại UAE.

Dự án được nhóm sinh viên Việt Nam thực hiện là về bê tông xanh hoàn toàn không có xi măng, trộn sẵn, đóng bao với cường độ nén khá cao. Dự án này đã vượt qua trên 3.000 đội thi đến từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới để được lựa chọn trong 100 dự án hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng và được nhiều doanh nghiệp, đối tác quan tâm và đặt hàng.

Thủ tướng động viên nhóm sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi tại UAE ảnh 1

Thủ tướng gặp nhóm sinh viên Việt Nam vừa đạt thành tích cao trong cuộc thi tại UAE.

Được biết, việc lựa chọn dự án này có sự tham gia của các tổ chức học thuật uy tín như Harvard, Cambridge, cũng như các trường đại học hàng đầu trong các nền kinh tế mới nổi.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, khen ngợi thầy Tăng Văn Lâm và nhóm sinh viên đã đạt kết quả đáng khích lệ, cho thấy chất lượng giáo dục và khẳng định trí tuệ con người Việt Nam, sự trưởng thành của các đoàn Việt Nam khi tham gia các cuộc thi quốc tế.

Thủ tướng đề nghị nhóm tiếp tục nghiên cứu, triển khai thương mại hóa sản phẩm bê tông xanh và phát triển các sản phẩm khác, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thâm dụng tài nguyên, giảm rác thải, khí thải… theo quan điểm toàn cầu, toàn dân, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, động lực, huy động sự tham gia của mọi người dân trong ứng phó biến đổi khí hậu, vì lợi ích của mọi người dân.

MỚI - NÓNG